Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho hay phần còn lại là vật liệu tồn đọng trong quá trình tiến hóa, tức các phần của bộ gien di truyền thường mất đi hoặc thêm vào trong mã ADN, còn gọi là ADN rác.
Phát hiện mới đã giáng một đòn chí tử vào niềm tin từ lâu của giới khoa học, vốn cho rằng có khoảng 80% ADN trong chuỗi di truyền đảm nhiệm những chức năng sinh hóa nào đó.
Chưa dừng lại ở đó, không phải toàn bộ chuỗi gien trong số 8,2% này đều đóng vai trò quan trọng, mà chỉ có hơn 1% chứa các protein chịu trách nhiệm hầu như mọi quá trình sinh học chủ chốt nhất của cơ thể.
Số 7% còn lại được cho là tham gia vào quá trình “bật” hoặc “tắt” các gien mã hóa những protein ở những thời điểm khác nhau, dựa trên nhiều yếu tố và phụ thuộc vào vị trí của chúng trong cơ thể.