Mỹ: Yêu cầu Tổng thống hỏi ý kiến trước khi điều quân sang Iraq

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 25/7, Hạ viện Mỹ đã thông qua nghị quyết yêu cầu Tổng thống Obama phải trình với Quốc hội phê duyệt trong trường hợp có ý định đưa quân quay trở lại Iraq.
Mỹ: Yêu cầu Tổng thống hỏi ý kiến trước khi điều quân sang Iraq
Hạ viện muốn ông Obama hỏi ý kiến Quốc hội trước khi điều quân sang Iraq.

Tại cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua với số phiếu thuận áp đảo 370/40 phiếu chống, các nghị sĩ cả hai đảng Cộng hoà và Dân chủ đều cho rằng ông Obama không nên hành động mà “không có sự hậu thuận của Quốc hội” bởi đưa quân đến Iraq là sẽ lún sâu vào một “cuộc chiến đấu lâu dài”.

Để trở thành luật và có hiệu lực, nghị quyết cần nhận được sự ủng hộ của Thượng viện Mỹ, điều này khó xảy ra. Thậm chí nếu được thông qua, văn kiện này cũng sẽ không có hiệu lực pháp lý; bởi tổng thống phải chịu trách nhiệm về an ninh quốc gia và sự an toàn của công dân, có thể chỉ ra trường hợp đất nước đang bị đe dọa và đơn phương triển khai quân đội.

Động thái trên của Hạ viện đưa ra trong bối cảnh Washington đang tăng cường sự hiện diện quân sự ở Iraq, triển khai thêm binh sĩ, máy bay trực thăng và máy bay không người lái do những lo ngại về an ninh trước những bước tiến của nhóm thánh chiến tự xưng "Vương quốc Hồi giáo" (IS) và các phiến quân Hồi giáo dòng Sunni.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật