Tàu vận tải Tiến bộ M-24M kết nối thành công với ISS

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tàu Tiến bộ M-24M đã được phóng lên vũ trụ bằng tên lửa đẩy Soyuz-U từ sân bay vũ trụ Baikonur (Kazakhstan) vào rạng sáng 24/7 và đã lắp ghép thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) bằng chế độ tự động sau 6 giờ bay.
Tàu vận tải Tiến bộ M-24M kết nối thành công với ISS
Tàu vận tải Tiến bộ M-24M. (Nguồn: itar-tass)

Trung tâm điều khiển các chuyến bay của Nga thông báo sau 6 giờ bay, tàu đã kết nối thành công với module Pirs trên ISS bằng chế độ tự động. 

Tàu Tiến bộ M-24M mang lên ISS hơn 2,3 tấn hàng hóa các loại nhằm đảm bảo sinh hoạt và hoạt động cho phi hành đoàn trên vũ trụ, trong đó có nhiên liệu, trang thiết bị khoa học, oxi, nước và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Hiện nay, phi hành đoàn làm việc trên ISS có ba người Nga gồm Alexander Skvortsov, Oleg Artemyev và Maksim Surayev, hai nhà du hành của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) Steven Swanson và Reed Uaysmen, cùng một đại diện của Cơ quan Vũ trụ châu Âu Alexander Gerst

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật