Thai phụ không đến được bệnh viện để sinh con vì vướng đoàn xe của Obama

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phóng viên Robert Kovacik của đài KNBC cho biết việc phong tỏa đường phố để bảo đảm an ninh cho đoàn xe chở Tổng thống Mỹ Barack Obama đi qua ở thành phố Los Angeles vào ngày 23/7 đã khiến một phụ nữ không thể băng qua đường để đến bệnh viện sinh con.
Thai phụ không đến được bệnh viện để sinh con vì vướng đoàn xe của Obama
Người phụ nữ ngồi chờ trên băng ghế ở trạm xe buýt. Ảnh: KNBC

Vụ việc gây ồn ào trên truyền thông xã hội sau khi một số nhân chứng kể rằng người phụ nữ đang chuyển dạ. Từ chiều 23-7, cảnh sát đã đóng một đoạn đường để đoàn xe chở ông Obama đi qua trong chuyến thăm Los Angeles 3 ngày nhằm gây quỹ cho các ứng viên thuộc đảng Dân chủ.

"Cô ấy ngồi trên băng ghế ở trạm xe buýt để chờ đoàn xe đi qua trong khoảng 30 phút", Robert kể.

Bruce Borihanh, phát ngôn viên của văn phòng cảnh sát Los Angeles, cho biết, người phụ nữ không hề báo cáo với cảnh sát tại khu vực phong tỏa về tình trạng của cô.

"Người phụ nữ không thể hiện rằng cô ấy cần chăm sóc y tế hay yêu cầu giúp đỡ. Nhiều người chỉ thấy một phụ nữ mang thai và hai y tá ngồi chờ để sang đường khi đoàn xe tổng thống đi qua", Borihanh nói.

Sau đó, để đảm bảo an toàn, cảnh sát điều xe cứu thương tới. Tuy nhiên, lúc đó lệnh phong tỏa đã hết hiệu lực nên người phụ nữ tự băng qua đường và tới bệnh viện.

Cơ quan mật vụ Mỹ cho hay, trước khi đoàn xe hộ tống tổng thống Obama đi qua, họ đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan nhà nước và nhà chức trách địa phương để phong tỏa. Trong trường hợp khẩn cấp như cấp cứu y tế hay xe cứu thương, nhà chức trách sẽ tạo điều kiện nhanh nhất và thuận lợi nhất để đưa bệnh nhân tới bệnh viện.

bệnh viện Cedars-Sinai từ chối tiết lộ về tình trạng của người phụ nữ bởi họ cho rằng đây là quyền riêng tư của bệnh nhân.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật