Đó là kết luận rút ra từ cuộc nghiên cứu loài khỉ hoang dã ở Fukushima, được toàn thế giới biết đến với thói quen xa xỉ là trầm mình trong các suối nước nóng của Nhật Bản.
Tờ Guardian dẫn lời giáo sư Shin-ichi Hayama của Đại học Khoa học cuộc sống và Thú y Nippon tại Tokyo cho hay nhóm của ông đã kiểm tra 31 con khỉ sống cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima I khoảng 70 km, và nhóm thứ hai gồm 31 con cách gần 400 km, tại bán đảo Shimokita.
Theo đó, nhóm đầu tiên có dấu hiệu nhiễm phóng xạ caesium, thoát ra từ nhà máy và thẩm thấu vào đất trồng cây.
Kết quả cho thấy số hồng cầu và bạch cầu của khỉ thấp một cách bất thường, đồng thời huyết sắc tố cũng xuống mức thấp báo động.
Theo các chuyên gia Nhật Bản, tình trạng máu bất thường có thể khiến loài động vật này dễ bị mắc các căn bệnh truyền nhiễm trong tương lai.