Ca sĩ Pha Lê: Rủ chồng Dương Yến Ngọc đi Vũng Tàu là ý của bạn trai tôi

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi trưng bằng chứng tin nhắn chứng tỏ mình trong sáng với chồng của bạn, ca sĩ Pha Lê đã gửi một lá thư đến giới truyền thông để nhằm giải thích rõ thêm về oan tình bị tố giật chồng người khác.
Ca sĩ Pha Lê: Rủ chồng Dương Yến Ngọc đi Vũng Tàu là ý của bạn trai tôi
Câu chuyện lùm xùm giữa ca sĩ Pha Lê với vợ chồng người mẫu Dương Yến Ngọc chưa có hồi kết.

Ca sĩ Pha Lê cho biết, cô và Dương Yến Ngọc quen biết và chơi chung trong một nhóm bạn. Trong những lần đi chơi nhóm, cô đi cùng bạn trai, còn Dương Yến Ngọc đi cùng chồng. Bạn trai Pha Lê cũng là một người bạn của anh Thông (chồng Dương Yến Ngọc). Cô khẳng định: "Tôi biết anh Thông qua bạn trai chứ không có chuyện tôi quen anh ấy trước đó". Pha Lê còn kể, vì quá thân thiết nên thi thoảng, cặp đôi nào trong nhóm gặp mâu thuẫn, các thành viên sẽ giúp đỡ hàn gắn. Anh Thông cũng đôi lần tâm sự với nữ ca sĩ về những khó khăn, vui buồn trong cuộc hôn nhân.

Pha Lê cũng cho hay, bạn trai cô không có tài khoản Facebook nên nhiều lần dùng Facebook của cô để trò chuyện với chồng Dương Yến Ngọc. Cô nói: "Anh Thông chia sẻ với tôi và bạn trai tôi như một người anh. Anh ấy nói rất yêu chị Ngọc nhưng chị ấy không hiểu và ngày càng có những hiểu lầm sâu sắc. Chuyến đi Vũng Tàu mà chị Ngọc hiểu lầm là tôi đi cùng gia đình bạn trai. Lúc trò chuyện với anh Thông, bạn trai tôi ngồi cạnh nói tôi rủ anh Thông ra Vũng Tàu chơi cho vui. Ý chúng tôi muốn rủ cả gia đình anh Thông đi nghỉ mát. Thế nhưng, chị Ngọc lại không hiểu thấu đáo".

Pha Lê khẳng định: "Tôi không làm gì sai với anh Thông, chị Ngọc nên sẽ không xin lỗi ai hết. Còn trên cương vị một người bạn, tôi đã nhiệt tình lắng nghe chia sẻ của hai người. Tôi và anh Thông hoàn toàn không có mối quan hệ như chị Ngọc nói. Có thể vì yêu quá, ghen quá nên chị Ngọc mới có phản ứng như thế. Tôi mong, báo chí và khán giả hiểu về sự việc để tôi lấy lại danh dự của mình. Hiện tại, tôi chỉ muốn tập trung vào việc ra mắt sản phẩm mới và không thích những lùm xùm khác ảnh hưởng đến công việc của mình".

Còn chồng của người mẫu Dương Yến Ngọc sau khi gửi thông điệp xin lỗi đến vợ và bạn bè trên trang cá nhân đã có những chia sẻ thêm về câu chuyện này. Theo đó, anh khẳng định mối quan hệ của mình với Pha Lê hoàn toàn chỉ dừng ở mức độ anh em chứ không phải trai gái gì. Trả lời trên phương tiện thông tin đại chúng, chồng Dương Yến Ngọc khẳng định: “Tôi không hề thân với Pha Lê. Chuyện Ngọc nói tôi thường đi nhậu, đi chơi với Pha Lê thì thực tế những lần như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thỉnh thoảng chúng tôi có nói chuyện, tâm sự về những chuyện buồn, khó khăn trong công việc và cuộc sống nhưng qua hình thức chat hoặc nhắn tin trên facebook, điện thoại… chứ không gặp mặt trực tiếp. Thế nên mối quan hệ của tôi và Pha Lê chưa tới mức để gọi là thân chứ nói gì đến tình cảm nam nữ. Nói thật, bạn trai cũ của Pha Lê là bạn tôi và bạn trai hiện tại của cô ấy cũng là bạn tôi. Nếu thật sự tôi tằng tịu với người yêu của bạn mình thì có phải đã vi phạm phạm trù đạo đức không? Tôi không bao giờ làm thế đâu”.

Người chồng thứ hai của Dương Yến Ngọc - nhân vật chính của những lời lẽ qua lại giữa hai người phụ nữ.
Để vợ tố mình trên facebook và chuyện nhà phơi bày trên mặt báo, chồng Dương Yến Ngọc cho rằng vì không thể nói chuyện được với vợ. “Ngọc là người không thể giải thích. Cô ấy chưa bao giờ nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với tôi mà cứ tỏ thái độ giận cá chém thớt. Chẳng hạn, chỉ vì một cái comment hết sức bình thường, không hề có chút tình tứ gì của tôi vào facebook Pha Lê mà Ngọc sẵn sàng ném cả cái điện thoại vào mặt tôi và bỏ đi không nói một lời. Tôi thấy hành động của Ngọc rất mù quáng. Đợt này chúng tôi đang đi Hà Nội cùng nhau thì xảy ra việc này rồi Ngọc bỏ đi không nói năng gì. Hiện tôi không biết tin tức gì của cô ấy. Tôi và bạn bè, người thân không ai liên lạc được với Ngọc cả”.

Trước tuyên bố sẽ vợ sẽ ly dị với mình để giải thoát, chồng Dương Yến Ngọc cho rằng: “Đó là ý của Ngọc còn tôi vẫn yêu cô ấy nên muốn hàn gắn gia đình. Xin khẳng định, tôi không làm gì có lỗi cả nhưng nếu bây giờ Ngọc muốn tôi tuyệt giao với Pha Lê thì tôi cũng đành chịu để cứu vãn gia đình. Tôi tin Pha Lê sẽ hiểu và thông cảm cho tôi.”
Trong khi Pha Lê trưng tin nhắn chứng minh mình và chồng bạn trong sáng và chồng của Dương Yến Ngọc thanh minh cho mối quan hệ của mình thì hầu hết độc giả đều cho rằng Pha Lê đã không đúng khi ỡm ờ, buôn chuyện với người đàn ông có vợ và lên án anh chồng là hèn vì “nói xấu vợ”, gọi vợ là “thần kinh”.  Bạn đọc Truong Thu Hien cho rằngTâm sự với chồng của bạn mình là không ra gì hết . Kể cả không có gì thì cũng gây khó chịu cho cô vợ bị chồng qua mặt” . Còn bạn đọc Ngoan bày tỏ: “Đọc tin nhắn của hai người đủ thấy họ cọi Dương Yến Ngọc là gì. Chồng mà định "làm cho tới bến" với vợ là loại chồng gì nhỉ!"...

Nội dung tin nhắn giữa chồng Dương Yến Ngọc và ca sĩ Pha Lê khiến bạn đọc không thể "bênh".
Riêng bạn đọc Miu Miu nhấn mạnh: “Chưa bàn đúng sai thuộc về ai nhưng rủ chồng bạn đi chơi riêng, đi ăn chung như vậy đã là không được rồi chị Pha Lê gì đó ạ, bao lần chị bị người ta tố giật chồng, giờ lại đi" đốt nhà" người ta nữa cơ chứ.Tôi thấy vậy là không được rồi. Dù là người yêu thôi mà đọc tin nhắn qua lại giữa 2 người như thế ai mà chả ghen, nói chi đến vợ người ta. Đưa những tin nhắn này lên mạng chỉ làm người ta thấy chị là người có lỗi mà thôi”.
Đây không phải lần đầu Pha Lê bị tố là người thứ ba, xen vào gia đình người khác. Cách đây vài năm, cô từng bị cho là nhân vật đã gây đổ vỡ gia đình diễn viên Phan Hòa - nữ chính của phim Chạy án. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng từng gây ồn ào dư luận khi tiết lộ có quan hệ tình cảm với cầu thủ Công Vinh nhưng bị anh phủ nhận.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật