EU mở rộng trừng phạt các ngân hàng quốc doanh của Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đại sứ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) ngày 24/7 các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng loạt thể chế và lĩnh vực chủ chốt của nền kinh tế Nga, từ các công ty năng lượng tới các ngân hàng và các công ty quốc phòng.
EU mở rộng trừng phạt các ngân hàng quốc doanh của Nga
Ngân hàng Gazprombank của Nga có thể nằm trong mục tiêu trừng phạt của EU (Ảnh: Bloomberg)

Lý do mà Mỹ và phương Tây đưa ra để biện minh cho các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga là "sự can thiệp của Nga vào nước láng giềng Ukraine” đã đẩy đôi bên vào thế đối đầu.

Theo đó, cuộc thảo luận xung quanh kế hoạch trừng phạt Nga và quy mô vòng trừng phạt mới, liên quan đến hoạt động xuất khẩu vũ khí và khả năng tiếp cận thị trường vốn và kỹ thuật công nghệ của EU. Trong đó, đề xuất trừng phạt của EU cũng bao gồm cả việc cấm thành viên mua cổ phiếu và trái phiếu do các ngân hàng Nga phá hành.

Theo đề xuất của Ủy ban châu Âu, việc hạn chế tiếp cận thị trường vốn cho các tổ chức tài chính nhà nước Nga sẽ làm tăng chi phí của họ trong việc huy động vốn và hạn chế khả năng đầu tư tài chính cho nền kinh tế nước này. Điều này có thể làm bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh và khiến các nhà đầu tư rút vốn khỏi thị trường này.

Tuy nhiên, những đề xuất về vòng trừng phạt mới đối với Nga không nhận được sự ủng hộ của nhiều thành viên EU. Theo đó, Pháp phản đối lệnh cấm vận vũ khí xuất khẩu sang Nga, Đức lo ngại trước hoạt động xuất khẩu, Anh và CH Síp đã phải miến cưỡng từ chối các nhà đầu tư từ Nga và Hungary cũng phản đối lệnh trừng phạt mở rộng.

Ủy ban châu Âu sẽ bắt đầu làm việc với những đề xuất pháp lý chính thức sau cuộc họp ngày 24/7. Tuy nhiên, nếu theo những gì đã từng xảy ra trước đây, hầu hết các đề xuất này sẽ bị phản đối và loại bỏ. EU cho đến nay dường như chưa tiến hành được bất kỳ lệnh trừng phạt nghiêm trọng nào với Nga do điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích của khu vực này


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật