Công bố quốc tịch hành khách trên máy bay Algeria mất tích

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng tin Pháp AFP dẫn lời một quan chức hàng không Algeria khẳng định máy bay Air Algerie chở 116 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, với nhiều quốc tịch như Pháp, Tây Ban Nha... được xác định là đã rơi.
Công bố quốc tịch hành khách trên máy bay Algeria mất tích
Họa đồ đường bay dự kiến và vị trí mất tích của máy bay Algeria.

Vị quan chức trên cho hay, máy bay AH5017 đã gửi đi tín hiệu cuối cùng vào lúc 1h30 (giờ GMT) ngày 23/7 để yêu cầu đài kiểm soát không lưu Nigeria cho phép máy bay thay đổi lộ trình bay vì mưa lớn trong khu vực máy bay đang bay qua.

Ngày 24/7

Bộ trưởng Giao thông Pháp Frederic Cuvillier từ Paris cho biết nhiều người quốc tịch Pháp được cho là ở trên máy bay mất tích.

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal được đài phát thanh nước này cho biết: “Máy bay mất tích ở Gao (Mali), khi cách biên giới Algeria 500km. Các nạn nhân trên máy bay đến từ nhiều nước khác nhau”.

AP dẫn lời Bộ trưởng Giao thông Burkina Faso Jean Bertin Ouedraogo cho biết, trong số những người trên máy bay có 50 người Pháp, 24 người Burkina Faso, 6 người Lebanon, 5 người Canada, 4 người Algeria, 2 người Luxemburg, 1 người Thụy Sỹ, 1 người Cameroon và 1 người Mali.

Máy bay AH5015 hiện đang được hãng hàng không Tây Ban Nha Swiftair điều hành và các phi công của máy bay đều là người Tây Ban Nha.

Tuyến đường bay từ thủ đô Ougadougou của Burkina Faso đến thủ đô Algiers của Algeria gần như nằm trên một đường thẳng theo chiều từ Nam ra Bắc và đi qua phía bắc Mali nơi vẫn xảy ra tình trạng bất ổn.

Hiện miền Bắc Mali vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của các phần tử Hồi giáo cực đoan có liên hệ với al-Qaeda sau cuộc đảo chính vào năm 2012.

Một quan chức cao cấp của Pháp cho biết hầu như không có khả năng các phần tử cực đoan tại đây có loại vũ khí có thể bắn hạ máy bay AH5017.

Quan chức này cho biết các phần tử cực đoan này chỉ có các loại tên lửa vác vai và tầm bắn của những quả tên lửa này không thể chạm đến các máy bay thương mại đang bay ở độ cao thông thường (khoảng 10km).

Trong khi đó, hãng Swiftair cho biết máy bay AH5017 chở 110 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn đã cất cánh từ Burkina Faso vào lúc 1h17 (giờ GMT) ngày 24/7 nhưng không hề đến Algiers vào lúc 5h10 (giờ GMT) cùng ngày như dự định.

Swiftair cũng nói rằng họ không thể liên lạc được với máy bay để có thể nắm được cụ thể chuyện gì đã xảy ra với máy bay nói trên

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật