Ngành thể thao Đồng Nai xin lỗi người hâm mộ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai vừa chính thức cắt hợp đồng với 6 cầu thủ tổ chức dàn xếp tỷ số, bán độ đồng thời công khai xin lỗi người hâm mộ.
Ngành thể thao Đồng Nai xin lỗi người hâm mộ
Chiều 24/7 các cầu thủ còn lại của đôi tuyển Đồng Nai vẫn chăm chỉ tập luyện trên sân. Ảnh: Hoàng Trường

Chiều 24/7, tại TP Biên Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai đã tổ chức buổi họp báo, chính thức gửi lời xin lỗi đến với người hâm mộ bóng đá cả nước, đặc biệt là người dân tỉnh Đồng Nai vì đã để xảy ra sự việc 6 cầu thủ bán độ vừa qua.

Theo ông Nguyễn Văn Long, giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai, 6 cầu thủ Phạm Hữu Phát, Nguyễn Thành Long Giang, Nguyễn Đức Thiện, Hà Niệm Tiến, Phan Lưu Thế Sơn và Đinh Kiên Trung đã bị C45 Bộ Công an bắt khẩn cấp để điều tra việc bán độ trong trận gặp Than Quảng Ninh vào chiều 20/7. Cùng với việc bị Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạm đình chỉ tư cách cầu thủ, công ty cổ phần bóng đá Đồng Nai đã chính thức chấm dứt hợp đồng với 6 cầu thủ trên do đã vi phạm Pháp Luật, quy chế bóng đá chuyên nghiệp và vi phạm hợp đồng lao động kể từ 22/7.


“Qua sự việc này, chúng tôi tha thiết mong người hâm mộ tha thứ cho đội bóng đá Đồng Nai và mong sẽ tiếp tục ủng hộ đội bóng trong 3 trận đấu cuối của mùa giải. Qua đó, ban lãnh đạo công ty và ban huấn luyện sẽ làm tốt công tác tư tưởng, động viên các cầu thủ thi đấu thật tốt để chuộc lỗi với người hâm mộ” ông Long nói.

Đại diện lãnh đạo ngành thể thao tỉnh nhà, ông Nguyễn Văn Quyết - phó giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai cho hay, trước vụ việc 6 cầu thủ Đồng Nai bán độ, với tư cách lãnh đạo ngành thể thao tỉnh nhà, ông rất bất bình với việc một số lực lượng bên ngoài kết hợp các cầu thủ đã đi ngược lại niềm tin của người hâm mộ. "Tuy nhiên, đây chỉ là những hạt sạn, trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác quản lý, sẽ rà soát và chọn lọc lại các cầu thủ vừa có tài, vừa có đức nhằm phát triển bóng đá tỉnh nhà trong tương lai”, ông Quyết nói.

Chiều cùng ngày, đội bóng đá Đồng Nai vẫn tập luyện tại sân vận động Đồng Nai để chuẩn bị tiếp đón đội SHB Đà Nẵng trên sân nhà vào ngày 27/7.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật