Hơn 500 nghìn người Ukraina tràn qua biên giới với Nga

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xung đột giữa chính phủ và phe ly khai đã khiến cho trong những tháng qua hơn nửa triệu người Ukraina đã tiến vào biên giới nước Nga, và con số này được dự báo tiếp tục tăng cao trong thời gian tới.
Hơn 500 nghìn người Ukraina tràn qua biên giới với Nga
Người dân chờ tới giờ xuất phát. Ảnh: AFP

Một người phụ nữ hôn lên má cháu trai trước khi cùng cả gia đình sang Nga tị nạn, sáng ngày 14/7. Ảnh: AP
Người tị nạn nhanh chóng di chuyển lên những chiếc xe buýt, phương tiện sẽ giúp họ ra khỏi biên giới Ukraina. Ảnh: AP

Một binh sĩ thuộc lực lượng quân đội ly khai miền đông Ukraina vẫy tay chào tạm biệt gia đình mình hôm 14/7. Ảnh: AP

Chiến sự liên miên đã buộc rất nhiều thường dân, trong đó có trẻ em, ở thành phố Donetsk phải bỏ lại quê hương, gia đình và bạn bè để lên đường sang Nga. Ảnh: AP
Bà Svetlana Panteleyeva, một người tị nạn, bật khóc khi bế cháu trai trên tay. Gia đình bà buộc phải rời khỏi thành phố Donetsk, miền đông Ukraina, do không thể chịu những đợt pháo kích. Ảnh: AP

Dân thường ở miền đông Ukraina tập trung tại khu vực lán trại được dành riêng cho người tị nạn ở khu vực Rostov, miền nam nước Nga, hôm 2/7. Ảnh: AFP

Một trường học ở Grigoropolisskaya, phía tây bắc của thành phố Stavropol, miền nam nước Nga, được trưng dụng làm nơi trú ẩn tạm thời cho dân tị nạn đến từ đông Ukraina. Ảnh: Reuters
Trẻ em tập trung bên ngoài văn phòng của cơ quan dịch vụ di dân Liên bang Nga, ở Belgorod, ngày 9/6. Ảnh: Reuters
Trái ngược với sự vô tư của những đứa trẻ là ngương mặt ngập tràn lo lắng và căng thẳng của người lớn. Số dân tị nạn từ Ukraina tràn sang Nga hiện lên tới hơn nửa triệu người, và được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, giữa bối cảnh chiến sự ở miền đông Ukraina ngày càng bị đẩy lên cao trào. Ảnh: Reuters


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật