Phẫu thuật lấy 232 chiếc răng trong miệng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trang News (Úc) ngày 24/7 dân lời bác sĩ Sunanda Dhivare-Palwankar - trưởng khoa nha của bệnh viện JJ ở Mumbai cho biết, sau ca phẫu thuật kéo dài đến 7 giờ đồng hồ, các bác sĩ đã lấy tổng cộng 232 cái răng ra khỏi miệng Ashik Gavai, 17 tuổi.
Phẫu thuật lấy 232 chiếc răng trong miệng
Ashik Gavai đang được các bác sĩ điều trị. Ảnh: News

Cha của Ashik cho biết cậu cảm thấy rất đau đớn từ trước đó 18 tháng nhưng các bệnh viện địa phương không thể chẩn đoán chính xác cậu mắc phải bệnh gì.

Sau khi đến bệnh viện JJ ở Mumbai, các bác sĩ cho biết khi kiểm tra, họ phát hiện sự phát triển không bình thường ở một trong các răng hàm dưới của Gavai - sống ở Buldhana, miền tây Ấn Độ, và quyết định phẫu thuật cho cậu.

“Khi phẫu thuật, chúng tôi mới phát hiện có hàng trăm cái răng nhỏ mọc bên trong chiếc răng hàm có vấn đề… Khi xong xuôi, chúng tôi đếm thấy có 232 cái răng nhỏ, tất cả phát triển độc lập như một chiếc răng bình thường”, bác sĩ Dhivare-Palwankar nói thêm.

Các bác sĩ cũng phát hiện một thứ như đá mọc bên trong chiếc răng hàm có vấn đề, rất khó để khoan và lấy ra, buộc họ phải dùng đến cách cuối cùng là “dùi đục”.

Tổng cộng mất 7 giờ êkíp phẫu thuật mới xong việc, và bác sĩ Dhivare-Palwankar nói đây là lần đầu tiên trong đời bà gặp chuyện như vậy.

Bà cho biết sự "phát triển bất thường" này có thể xuất hiện sau khi Gavai thay răng sữa. Bà cũng nói đó là khối u lành tính.

Được biết chi phí ca phẫu thuật của Gavai do một chương trình chăm sóc sức khỏe người nghèo của chính phủ chi trả.

Các bác sĩ đang kiểm tra số răng lấy ra từ miệng Ashik Gavai - Ảnh: News

Ashik Gavai sau khi được phẫu thuật - Ảnh: BBC


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật