Nhậu say giả danh cảnh sát 141 vòi tiền người đi đường

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi nhậu xong, 2 gã thanh niên giả danh cảnh sát 141 để “vòi” tiền người đi đường. Tuy nhiên, khi đang “xử phạt” thì gặp CSCĐ thật bắt giữ.
Nhậu say giả danh cảnh sát 141 vòi tiền người đi đường
Hai đối tượng Qúy và Đính tại cơ quan công an

Ngày 24/7 Công an quận Thủ Đức (TP.HCM) đang tạm giữ Hình Sự hai đối tượng Mai Văn Đính (21 tuổi) và Nguyễn Qúy (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra, xử lý về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ, tối 19/7, khi cả hai đối tượng trên đường đi nhậu về nhà trọ ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai. Đến đoạn qua phường Linh Đông, Thủ Đức, Qúy rủ Đính giả danh cảnh sát 141 để hù dọa người đi đường lấy tiền.

Sau đó, cả hai lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì phát hiện chị Võ Thị Th. L. (21 tuổi, quê tỉnh Bình Định) vượt đè‌n đ‌ỏ nên ép xe, buộc chị này dừng lại để kiểm tra giấy tờ. Nghi ngờ đây không phải là cảnh sát thật nên chị L. yêu cầu cho xem thẻ ngành thì bị hai đối tượng này dọa bắt giữ xe.

Chị L. hoảng sợ nên đã đưa giấy tờ cho kiểm tra và đưa 100 ngàn đồng để mong cho đi. Sau khi nhận tiền, Qúy vẫn không cho chị L. đi vì muốn “vòi” thêm nữa. Qúy bảo xe không chính chủ nên phải đưa thêm tiền.

Trong lúc này, người dân trình báo cho lực lượng cảnh sát cơ động đang làm nhiệm vụ phía trước. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát cơ động đang tuần tra đến nơi. Cả hai đối tượng này hoảng hồn bỏ chạy. Tuy nhiên, công an đã nhanh chóng bắt giữ, đưa về trụ sở lấy lời khai làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, cả hai đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qúy cho biết, vì đang thiếu tiền tiêu xài nên đã nghĩ ra cách giả danh cảnh sát để lấy tiền người dân. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật