‘yê‌u râ‌u xan‌h’ 82 tuổi hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái 7 tuổi lãnh án

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay (24/7), TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Đức Mỹ (82 tuổi, ngụ phường Ninh Sơn, TP.Tây Ninh) 14 năm tù giam về tội “hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em”.
‘yê‌u râ‌u xan‌h’ 82 tuổi hiế‌ּp dâ‌ּm bé gái 7 tuổi lãnh án
Lê Khắc Mỹ tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 11h ngày 5/5, Mỹ chạy xe đạp từ nơi ở đến nhà anh A. để cho gia đình anh 2 trái mít. Khi Mỹ đến nơi thì anh A. có việc phải đi gấp. Vì quá thân tình nên anh để Mỹ ở nhà chơi cùng con gái là cháu N. (sinh tháng 12/2006).

Ai ngờ, lợi dụng lúc nhà không có người lớn, Mỹ bế cháu N. nằm lên ván rồi giở trò đồ‌ּi bạ‌ּi. Thực hiện hành vi mất nhân tính với cháu N xong, Mỹ lại tiếp tục đi bán vé số - công việc kiếm sống hàng ngày của y và tỏ ra như chưa có chuyện gì.

Đến chiều cùng ngày, cháu N. kể lại sự việc trên cho anh A. biết thì anh mới bàng hoàng, vội vã trình báo đến cơ quan Công an. Sáng ngày 6/5, cơ quan công an đã tiến hành bắt khẩn cấp Lê Khắc Mỹ về tội hiế‌ּp dâ‌ּm trẻ em.

Điều khiến dư luận phẫn nộ và bất bình hơn nữa là bố mẹ cháu N lại chính là ân nhân đã giang tay giúp đỡ Lê Khắc Mỹ khi ông ra tù năm 2012.

Không chỉ giúp đỡ để Lê Khắc Mỹ có công việc, có thu  nhập nuôi sống bản thân mà bố mẹ cháu N còn thương tình cho ông ta ở nhờ ngôi nhà của mẹ vợ anh không ở tới. Vì vậy, từ khi ra tù đến nay đã được hai năm, Lê Khắc Mỹ đã ở trong ngôi nhà đó và nhận sự cưu mang, giúp đỡ chí tình của bố mẹ cháu N.

Chính vì là chỗ thân tình và coi Lê Khắc Mỹ như là người lớn trong gia đình nên anh để ông ta ở nhà chơi cùng con gái mình là cháu N. nên sự việc đáng tiếc và đau lòng ấy đã xảy ra.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật