Djokovic được đặt cửa là ứng viên số 1 ở US Open

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hai ngôi sao Novak Djokovic và Rafael Nadal đang được NHM tennis tin tưởng có thể tiến sâu và gặp nhau trong trong trận chung kết của giải Mỹ mở rộng ở Flushing Meadows.
Djokovic được đặt cửa là ứng viên số 1 ở US Open
Djokovic (phải) muốn soán ngôi của Nadal tại US Open

Djokovic mới đây đã giành chức vô địch Wimbledon lần thứ hai trong sự nghiệp. Và đây là danh hiệu lớn đầu tiên sau 18 tháng của Nole, sau khi tay vợt người Serbia đánh bại Roger Federer trong một trận chung kết kịch tính kéo dài 5 set diễn ra tại All-England Club. Với thắng lợi này, Nole không chỉ bổ sung vào bộ sưu tập cá nhân thêm một danh hiệu lớn, mà còn giúp anh tái chiếm vị trí số 1 thế giới trên xếp hạng, đã bị mất hồi cuối năm ngoái.

Với phong độ đang lên, Djokovic được nhiều trang chuyên về tỷ lệ cược chọn là ứng cử viên hàng đầu để giành ngôi quán quân diễn ra tại Flushing Meadows. Sau hai trận chung kết liên tiếp thất bại trước Andy Murray trong năm 2012 và Rafael Nadal vào năm 2013, Djokovic đang rất quyết tâm nhằm chấm dứt vận đen tại giải đấu danh giá diễn ra trên sân cứng.

Trên con đường chinh phục đỉnh cao của mình, Nole nhiều khả năng sẽ phải đụng độ với Nadal (phụ thuộc vào nhánh bốc thăm), nhà đương kim vô địch US Open. Mặc dù thi đấu không khởi sắc trong thời gian gần đây tại Wimbledon, tay vợt người Tay Ban Nha vẫn là một trong những ứng cử viên được nhiều người dự đoán có thể tiến sâu ở giải Mỹ mở rộng bởi vì những gì mà anh đã thể hiện một năm trước hoàn toàn thuyết phục. Nadal đã giành chiến thắng trong 22 trận liên tiếp trên hành trình đến với chức vô địch thứ hai tại US Open 2013.

Theo tỷ lệ mới nhất trên trang Bwin công bố, Djokovic (tỷ lệ cược 2.35) và Nadal (4.60) là hai ứng cử viên hàng đầu giành danh hiệu Mỹ mở rộng, trong khi đứng ở vị trí thứ ba là Federer (6.00). Tiếp theo là Andy Murray (6.50) và Stanislas Wawrinka (10.0).

Nole (trái) đang tự tin sau khi biết tin sắp được làm bố

Djokovic nổi lên như là một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch năm nay vì sự thành công vừa qua của anh trên sân dưới sự hướng dẫn của HLV Boris Becker. Sau khi sự thống trị của Nole tại Úc mở rộng bị chấm dứt sau thất bại gây sốc trước Wawrinka ở tứ kết, Djokovic trở lại mạnh mẽ khi vào tới đến trận chung kết của giải Pháp mở rộng và sau đó lên ngôi vô địch Wimbledon.

Hơn nữa, đám cưới của Djokovic với cô bạn gái lâu năm Jelena Ristic và thông tin anh sắp được làm cha, sẽ khiến Nole quyết tâm hơn để giành chiến thắng thứ hai tại Mỹ mở rộng trong sự nghiệp. Giới chuyên môn phân tích Nadal chắc chắn sẽ làm hết khả năng để bảo vệ ngôi vương, nhưng trước sự tấn công của tay vợt Serbia thì ’Bò tót" người Tây Ban Nha sẽ gặp thách thức lớn ở  US Open 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật