Iraq vẫn chưa thể bầu được Tổng thống

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phiên họp dự kiến diễn ra trong ngày hôm nay (24/7) được xem là cơ hội cuối cùng để các nghị sĩ Iraq bầu ra Tổng thống.
Iraq vẫn chưa thể bầu được Tổng thống
Gần 3 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội, Iraq vẫn chưa thể bầu được Tổng thống (Ảnh: AP)

Quốc hội Iraq hôm qua (23/7) đã không thể tiến hành bỏ phiếu bầu Tổng thống, gần 3 tháng sau cuộc bầu cử Quốc hội hồi cuối tháng 4/2014. Việc bỏ phiếu dự kiến sẽ diễn ra trong ngày hôm nay. Theo một quy định bất thành văn tại Iraq, vị trí này thường thuộc về một người Kurd.

Cũng trong tối qua (23/4), các nhóm nghị sĩ người Kurd trong Quốc hội cũng đã nhất trí chọn ông Fouad Masum, một chính trị gia kỳ cựu, làm ứng cử viên cho vị trí Tổng thống. Nếu được bỏ phiếu thông qua, ông Masum sẽ kế nhiệm Tổng thống sắp mãn nhiệm Jalal Talabani, 80 tuổi, người vừa trở về Iraq sau 18 tháng điều trị sức khỏe tại Đức.

Dù những quyền hạn của Tổng thống là rất hạn chế trong đời sống chính trị Iraq, song sự lựa chọn của các nghị sĩ có thể phản ánh các liên minh chính trị trong Quốc hội và điều này sẽ có tác động tới việc bổ nhiệm Thủ tướng, thường là người Hồi giáo dòng Shiite.

Phiên họp dự kiến trong ngày hôm nay (24/7) được xem là cơ hội cuối cùng để các nghị sĩ bầu ra Tổng thống trước khi tạm dừng các cuộc thảo luận nhân dịp lễ đánh dấu kết thúc tháng ăn chay vào tuần tới.

Trước đó, các nghị sỹ Iraq đã phải đối diện với sức ép lớn từ cả trong nước và quốc tế, yêu cầu gạt bỏ bất đồng để thúc đẩy tiến trình chính trị và đẩy lùi các cuộc tấn công quy mô lớn của các tay súng thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngày 24/7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon dự kiến sẽ tới Baghdad trong nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ quốc tế trong cuộc chiến chống lại mối đe dọa ngày càng tăng này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq tối 23/7 đã tới thủ đô Moscow nhằm đạt được sự hỗ trợ về quân sự của Nga

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật