Libya ấn định thời điểm chuyển giao quyền lực cho quốc hội

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 23/7, Đại hội Nhân dân toàn quốc (GNC) của Libya - cơ quan điều hành quốc gia bị chao đảo bởi B.L này sau khi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011 - tuyên bố sẽ chuyển giao quyền lực cho Quốc hội mới được bầu vào ngày 4/8 tới.
Libya ấn định thời điểm chuyển giao quyền lực cho quốc hội
Khói bốc lên trong vụ tấn công tại sân bay Tripoli ngày 20/7.

Tuyên bố do Chủ tịch GNC Nuri Abu Sahmein ký có đoạn viết: "Ngày 4/8 đã được ấn định là thời điểm chuyển giao quyền lực cho Quốc hội mới được bầu."

Trước đó, ngày 21/7, Ủy ban bầu cử Libya công bố kết quả của cuộc bầu cử quốc hội được tổ chức hồi cuối tháng Sáu.

Theo ủy ban trên, cuộc bầu cử đã bầu được 188 ghế trong tổng số 200 ghế tại Quốc hội mới, cơ quan thay thế GNC. Còn lại 12 ghế bị bỏ trống do tình trạng tẩy chay bầu cử hoặc mất an ninh tại một số đơn vị bỏ phiếu.

Theo một đạo luật được GNC thông qua, quốc hội mới sẽ đặt trụ sở tại thành phố Benghazi, miền Đông Libya.

Trong khi đó, chưa có dấu hiệu ngừng bắn giữa lực lượng vũ trang Zintan và các tay súng Misrata đối địch ở xung quanh sân bay quốc tế ở thủ đô Tripoli.

Người dân địa phương cho biết vẫn nghe thấy những tiếng nổ từ trung tâm thủ đô và các cột khói bốc cao. Sân bay trên đã đóng cửa kể từ ngày 13/7 khi xung đột nổ ra giữa hai lực lượng này.

Bộ Y tế Libya xác nhận có ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 120 người bị thương trong các đợt giao tranh xảy ra hồi cuối tuần qua tại sân bay Tripoli.

Các tay súng Zintan và Misrata tới từ hai thị trấn cùng tên ở phía Đông Tripoli, từng tham gia cuộc đảo chính lật đổ cố lãnh đạo Kadhafi năm 2011 nhưng về sau trở thành đối thủ cạnh tranh khốc liệt, gây bất ổn cho quốc gia Bắc Phi này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật