Chồng bạn có tuyệt vời?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thật hạnh phúc khi người phụ nữ được kết hôn với người mình yêu và càng hạnh phúc hơn nếu đó là một người chồng tuyệt vời.
Chồng bạn có tuyệt vời?
Ảnh minh họa

Anh ấy sẽ luôn mang đến cho bạn cảm giác bình yên, sự tôn trọng và một gia đình ấm no. Hãy kiểm tra xem chồng bạn có phải là người chồng tuyệt vời không nhé!

1. Chồng bạn có phụ giúp bạn làm việc nhà?

a/ Rất giỏi trong mấy chuyện này.

b/ Chỉ cuối tuần thôi.

c/ Toàn nằm đọc báo, xem ti vi.

2. Chồng bạn có biết nấu ăn?

a/ Siêu ngon.

b/ Ăn cũng tạm được.

c/ Mỗi món trứng cũng chiên không xong.

3. Chồng bạn luôn đưa bạn hết tiền lương tháng?

a/ 100% tiền lương đều đưa cho vợ.

b/ Cũng góp một phần vào chi tiêu chung.

c/ Tiền anh ấy thì anh ấy xài, tiền chợ thì vợ tự lo.

4. Đi ăn hay đi chơi cùng nhau, chồng bạn có hay “chăm sóc” bạn?

a/ Anh ấy cực kỳ chu đáo.

b/ Nói chung tạm chấp nhận được.

c/ Mấy chuyện đó anh ấy không để ý.

5. Chồng bạn có tặng quà cho bạn?

a/ Chẳng cần có dịp gì anh ấy cũng tặng quà.

b/ Chỉ ngày lễ quan trọng.

c/ Cưới xong thì không còn nữa.

6. Chồng bạn có quan tâm đến gia đình của bạn?

a/ Anh ấy làm rể khỏi chê.

b/ Cũng tương đối quan tâm tới bố mẹ, anh chị em vợ.

c/ Chỉ quan tâm đến gia đình anh ấy.

7. Khi bạn sinh con, chồng bạn đã làm gì hoặc dự tính sẽ làm gì?

a/ Mình chỉ việc sinh, còn việc chăm sóc cứ để anh ấy lo.

b/ Khi nào gọi thì anh ấy sẽ giúp.

c/ Mình chỉ việc sinh, còn lại... mẹ ruột mình lo.

8. Những khi bạn bệnh, chồng bạn đã:

a/ Thậm chí nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mình.

b/ Dặn mình nghỉ ngơi, nhờ người chăm hộ.

c/ Anh ấy bảo bệnh thì có bác sĩ lo.

9. Chồng bạn có gia trưởng?

a/ Rất dân chủ, hay hỏi ý kiến mình.

b/ Cũng hay giành quyền quyết định.

c/ Uy quyền với mình như một “ông hoàng”.

10. Trong công việc, chồng bạn là người thế nào?

a/ Giỏi và có chí cầu tiến.

b/ Tạm được, vừa đủ xài.

c/ Thôi, xin đừng chạm vào nỗi đau...

Kết quả:

Hãy xem bạn có đáp án nào nhiều nhất.

Đáp án a: Bạn đã có một người chồng đáng mơ ước.

Lời khuyên: Hãy yêu thương anh ấy thật nhiều như tình yêu anh ấy dành cho bạn.

Đáp án b: Anh ấy là một người chồng bình thường, yêu thương và quan tâm đến bạn một cách vừa đủ. Có lẽ trong cuộc sống, anh ấy không phải là một người quá xuất sắc hoặc anh ấy thích một cuộc sống bình yên, mọi thứ đều tạm ổn.

Lời khuyên: Hãy chấp nhận sự không hoàn hảo của nhau. Nếu góp ý khéo léo được thì bạn nên làm để anh ấy ngọt ngào hơn với bạn.

Đáp án c: Dường như chồng bạn không phải là chồng mà là một người đàn ông ở trọ trong nhà.

Lời khuyên: Chẳng có vấn đề nào là quá to tát mà vợ chồng không thể giải quyết được, nếu tình yêu của hai bạn đủ lớn. Hãy ngồi lại và thảo ra một bộ “quy tắc ứng xử” giữa vợ và chồng để điều chỉnh hành vi anh ấy. Nếu tình yêu anh ấy thật sự không đủ lớn để quan tâm đến bạn, hãy suy nghĩ lại mục đích của cuộc hôn nhân này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật