Tổng thống tân cử Indonesia bị dọa bỏ bom

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đô trưởng thủ đô Jakarta, người vừa tuyên bố đắc cử Tổng thống Indonesia hôm 22.7, đã nhận được lời đe dọa đặt bom tại văn phòng Tòa thị chính.
Tổng thống tân cử Indonesia bị dọa bỏ bom
Tổng thống tân cử Indonesia

Thông tin trên được chính Quyền đô trưởng Basuki Tjahaja Purnama, người tạm nắm quyền điều hành thủ đô trong lúc Đô trưởng Joko Widodo tham gia tranh cử, tiết lộ đúng hôm 22.7.

Ông Basuki, vốn là Phó thị trưởng, cho hay Tòa thị chính nhận được lời đe dọa dưới dạng một bức điện tín (fax), viết bằng tiếng Bahasa (ngôn ngữ chính của Indonesia), gửi tới Phòng tổng hợp vào ngày 19.7.

Trong bức điện, lời đe dọa gọi ông Joko - với tên gọi quen thuộc Jokowi - là “cái người Java đó”.

Không rõ cách gọi như vậy có ám chỉ gì bởi Java là sắc dân chiếm đa số trong tổng số dân 250 triệu người của Indonesia.

“Hãy coi chừng khi ông trở về nhà bởi vì chúng tôi có thể đánh bom văn phòng của ông tại Tòa thị chính”, Quyền đô trưởng Basuki thuật lại nội dung lời đe dọa.

Ông Basuki cho biết Đô trưởng Jokowi sẽ trở lại làm việc khi quy trình tham gia tranh cử kết thúc vào hôm 22.7, sau khi Ủy ban bầu cử công bố liên danh Joko Widodo - Jusuf Kalla (vốn là cựu Phó tổng thống nhiệm kỳ 2004-2009) chiến thắng với hơn 53% phiếu ủng hộ.

Chiến thắng của ông Jokowi đã được dự đoán ngay từ kết quả kiểm nhanh một phần phiếu đại diện trong ngày bầu cử 9.7.

Tuy vậy, đối thủ của ông Jokowi là cựu trung tướng Prabowo Subianto quyết liệt bác bỏ kết quả.

Trong suốt thời gian đếm phiếu gần 2 tuần, ông Prabowo liên tục đưa ra các cáo buộc gian lận, sai sót, và đòi hoãn ngày công bố kết quả chính thức 2 tuần nữa để kiểm phiếu lại; trong khi các quan sát viên quốc tế thừa nhận rằng cuộc bầu cử “khá công bằng và sạch sẽ”.

Vào chiều 22.7, trước khi kết quả bầu cử được chính thức công bố, ông Prabowo giận dữ tuyên bố “rút khỏi quy trình bầu cử”, nhưng không nói rõ có kiện lên Tòa hiến pháp kết quả mà ông chỉ trích là “sai sót lớn, có hệ thống và có tổ chức” hay không.

Thế nhưng vào sáng nay 23.7, phát ngôn viên Tantowi Yahya trong ban vận động tranh cử của ông Prabowo lại tuyên bố: “Chúng tôi đang chuẩn bị hồ sơ kiện lên Tòa hiến pháp”.

Theo luật bầu cử Indonesia, ông Prabowo có 3 ngày, kể từ 22.7, để nộp đơn kiện, và Tòa sẽ ra phán quyết cuối cùng vào ngày 21.8.

Theo các nhà quan sát, với tỉ lệ phiếu bầu cách biệt đến hơn 5%, tức gần 7 triệu phiếu, ông Prabowo “không có cửa” để lật ngược tình thế.

Tổng thống tân cử sẽ nhậm chức vào ngày 20.10.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật