Kẻ trốn truy nã dùng CMND giả làm việc trong ngân hàng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 22/7, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã bắt giữ Trần Văn Tiến (26 tuổi, quê Nghệ An), kẻ trốn truy nã của Công an thị xã Thuận An về hành vi hủy hoại tài sản.

Năm 2009, Tiến từng là đội trưởng của Công ty dịch vụ bảo vệ B.S., bảo vệ tại Công ty TNHH T.T. (phường An Phú, thị xã Thuận An). Do làm ăn mất uy tín, Công ty T.T. đã chấm dứt hợp đồng với đội bảo vệ của Tiến.

Ngày 31/10/2009,khi một nhân viên bảo vệ được Công ty T.T thuê đến để nhận bàn giao thì Tiến và N.Đ.A. (26 tuổi, ngụ Bình Dương) đến đánh nhân viên bảo vệ mới phải bỏ chạy, để lại chiếc xe máy, sau đó chúng lấy chiếc xe máy của nhân viên bảo vệ mới đốt cháy rụi. Tiến bị khởi tố Hình Sự về hành vi hủy hoại tài sản với vai trò là đồng phạm nhưng Tiến đã bỏ trốn.

Tháng 10/2013, Tiến sử dụng giấy CMND giả mang tên Trần Minh Huy để xin vào làm nhân viên khối tín dụng tiêu dùng của Ngân hàng V.N.T.V.. Tháng 11/2013, cũng với cái tên giả này, Tiến được ký hợp đồng làm cộng tác viên tư vấn khách hàng ở khu vực Bình Dương. Khi bị khách hàng khiếu nại, Tiến được đưa về Công an để làm việc thì phát hiện Tiến đang trốn lệnh truy nã

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật