Cụ bà đơn thân 81 tuổi dùng gần 20m3 nước/tháng?

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù có hoang phí đến đâu, một bà cụ sống đơn thân cũng không thể tiêu thụ số lượng nước nhiều đến thế.
Cụ bà đơn thân 81 tuổi dùng gần 20m3 nước/tháng?
Bữa ăn trong ngày của cụ già 81 tuổi.

Cách đo đếm qua chiếc thủy lượng kế của công ty CP cấp nước Gia Định đã làm bà con trong cụm dân cư bức xúc…

Theo phản ánh từ đường dây nóng của pv, chúng tôi đến nhà cụ bà Hoàng Thị Loan (81 tuổi) tại số 93/26 Xô Viết Nghệ Tĩnh (P.17 Q. Bình Thạnh TP.HCM). Căn nhà rộng rãi, bên trong nhà có nhiều tiện nghi.

Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ rằng trong căn nhà này lại có một mảnh đời bất hạnh. Bà Loan sống đơn thân, không chồng không con cháu.

“Thu nhập hàng tháng của tôi chỉ vỏn vẹn 240.000đ từ quỹ trợ giúp người già của phường” - bà Loan cho biết. Theo bà, căn nhà này là của người thân mua nhờ bà trông giúp. Bà ở đây cho đến hết đời.

Bà cho biết, hiện nay một người hảo tâm trong xóm hàng tháng cho bà 10kg gạo. Bà Loan ăn chay trường ngoài ý nghĩa tôn giáo còn là cách để giảm bớt chi phí. Bà tiết kiệm đến mức tối đa mọi chi tiêu và từ chối mọi sự giúp đỡ của nhiều thân nhân bởi theo lời bà : “mình phải tùy gia phong kiệm”.

Vậy mà, kể từ tháng 3/2014, đồng hồ nước của bà bỗng nhiên tăng đột biến. Từ 1 - 2m3/tháng nhảy vọt lên 20m3. Tháng kế tiếp cũng thế. Tháng 5, tháng 6 giảm còn 14m3 nhưng đến tháng 7 lại lên đến 16m3.

"Có tắm, giặt, nấu nướng thì với một mình tôi dù có hoang phí đến đâu cũng không thể tiêu thụ hết số lượng nước nhiều như thế" - bà Loan trăn trở, rồi đưa cho chúng tôi xem những hóa đơn thanh toán.

Bảng thống kê tiêu thụ nước nhà bà Loan được in ra từ phòng kinh doanh. Qua đó, từ năm 2012 đến tháng 2/2014 chỉ số ổn định. Đến tháng 3 tăng vọt bất ngờ.

Bà Loan cho biết: “Vậy là những tháng vừa qua, trợ cấp 240.000đ/tháng từ quỹ trợ giúp của phường tôi đã giao hết cho công ty cổ phần cấp nước Gia Định. Những tưởng có thể sai sót trong vài tháng nhưng đến nay vẫn tiếp tục thì tôi không còn chịu đựng được nữa”.

Cầm tờ hóa đơn tháng 6, chúng tôi đến ngay đồng hồ nước. Chỉ số cuối cùng ghi trong hóa đơn là 74 nhưng khi chúng tôi nhìn vào đồng hồ -  một tháng sau - con số 74 vẫn còn giữ nguyên. Như vậy sai số này nằm ở đâu?

Ông Đặng Ngọc Hà, Trưởng phòng kinh doanh dịch vụ khách hàng công ty cổ phần cấp nước Gia Định, sau khi kiểm tra lại đã thừa nhận sự tăng vọt đột biến này. Ông cho biết sẽ cử nhân viên đến tận nơi để tìm kiếm, xem xét nguyên nhân thất thoát nước từ đâu để có phương án điều chỉnh thích hợp cho bà Loan.

Về khoản tiền mà bà Loan đã trả, ông Hà cho biết, sau khi có kết quả kiểm tra cũng không thể hoàn lại vì đã…lỡ thu (?).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật