Federer và con số 18

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
17 phải chăng là con số cuối cùng mà Federer đăng quang ở Grand Slam? Đấy là đề tài tiếp tục được tranh luận khi người ta thấy tay vợt người Thụy sỹ không thể tận dụng cơ hội lớn ở Wimbledon vừa qua.
Federer và con số 18
Federer

Ủng hộ

Federer thất bại sát nút trước Djokovic trong trận chung kết ở Wimbledon và nước mắt đã rơi. Nhưng có điều không ai có thể phủ nhận: Federer đã thể hiện sự hồi sinh qua lối chơi vẫn đậm chất hoa mỹ và đó là cơ sở để hy vọng trong tương lai. Khi nghĩ về Federer, người ta nói đó không chỉ là tay vợt lừng danh, mà còn là một nghệ sỹ thể thao và cách anh thi đấu như thể cách múa cọ trên nền vải để tạo ra những bức tranh đậm chất nghệ thuật. Và trên mặt sân ưa thích nhất của mình, nơi anh được xem là ông hoàng ở Wimbledon, bước chân di chuyển của Federer vẫn chưa có dấu hiệu gì gọi là nặng nề hay uể oải. Và trong lần thứ 9 chơi trận chung kết Wimbledon, Federer tuy thất bại nhưng đấy là trận thua chẳng có gì đáng xấu hổ.

Phải chăng Federer đã quá già để chiến thắng ở Grand Slam thêm một lần nữa? Câu trả lời rõ ràng là không và cũng đừng nên đặt câu hỏi về thể lực của anh. Đừng quên rằng Federer thi đấu 4 trận cuối trong vòng có 6 ngày và ở trận chung kết anh chạy 4.096 mét, so với con số này của Djokovic là 3.773. Và trên đường tiến vào chung kết, Federer chỉ để gãy bàn giao bóng đúng 1 lần và anh đã vượt qua những đối thủ tài năng nhỏ tuổi hơn mình như Wawrinka và Raonic. Còn một điểm nữa: nếu như không hay thì làm sao Federer có thể thắng ngược Djokovic từ thế thua 2/5 ở ván 4 để đẩy trận đấu vào ván quyết định. Và cuối cùng, nếu như Federer đã thể hiện được sự trẻ hóa dưới bàn tay của HLV Stefan Edberg thì tại sao anh lại không thể tiếp tục. Thay vì nghĩ đến con số 18, tại sao lại không nghĩ đến việc Federer có thể đoạt đến 20 chức vô địch Grand Slam. Đấy là lập luận của phe ủng hộ Federer!

Phản biện

Sau 6 Grand Slam mới lại lọt được vào chung kết, thế mà Federer lại không thể có được danh hiệu lần thứ 18 ở Grand Slam và cũng không thể đi vào lịch sử với tư cách là tay vợt đầu tiên đăng quang đến 8 lần ở Wimbledon. Thật là kết quả đáng buồn cho người đã được xem là huyền thoại sống khi bỏ lỡ cơ hội hoàn hảo để đoạt danh hiệu Grand Slam đầu tiên kể từ chiến thắng ở Wimbledon 2012. Tuy nhiên thật ra, dù đã chơi rất hay nhưng việc Federer thất bại trước Djokovic là điều không có gì bất ngờ bởi tay vợt của Serbia chơi còn hay hơn. Từ đây người ta mới đặt vấn đề ngược lại: khi đã chơi hay như vậy rồi mà vẫn không thể giành chiến thắng thì trong tương lai làm sao Federer có thể đoạt thêm một danh hiệu Grand Slam nữa. Đấy là chưa kể đến việc ngay trên mặt sân sở trường mà Federer còn thất bại thì huống hồ là trên các mặt sân khác.

Vẫn biết trong lịch sử có 2 danh thủ lớn tuổi hơn Federer mà vẫn đoạt được chức vô địch Grand Slam, đấy là Ken Rosewall (37, Úc mở rộng 1971) và Andres Gimeno (35, Roland Garros 1972). Nhưng đấy là chuyện xảy ra cách nay đã hơn 40 năm rồi, chứ thời thế bây giờ có tính cạnh tranh khốc liệt hơn hẳn.Vậy thì chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là tròn 33 tuổi, Federer liệu có tiếp bước chân đàn anh? Quá khó bởi vẫn còn đó Djokovic, Nadal, Murray lại thêm sự tỏa sáng của thế hệ trẻ mà đại diện điển hình là Dimitrov và Raonic. Cơ hội lớn nhất giành thêm chức vô địch Grand Slam nữa với Federer vẫn chỉ là Wimbledon, mà năm sau anh đã 34 tuổi rồi… Thật buồn nếu Federer không thể có danh hiệu Grand Slam lần thứ 18, nhưng có ai cưỡng lại được quy luật nghiệt ngã của thời gian. Hy vọng thì cứ hy vọng thôi!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật