Bắt đối tượng đầu tiên vụ ‘giang hồ đất cảng đấu súng’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tối 12/7, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt khẩn cấp Vũ Xuân Nguyên (tức Nguyên “béo”, 39 tuổi, trú phường Vạn Mỹ, quận Ngô Quyền) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.
Bắt đối tượng đầu tiên vụ ‘giang hồ đất cảng đấu súng’
Quán Cà phê nơi xảy ra vụ đấu súng của giang hồ đất cảng (ảnh lớn). Nguyên “béo” tại bệnh viện trước khi bị bắt (ảnh nhỏ)

Nguyên “béo” bị tình nghi liên quan tới vụ đấu súng với một nhóm giang hồ đất Cảng “có số” tại buổi lễ khai trương quán cà phê Lounge (đường vòng Hồ Sen, quận Lê Chân) tối 11/7. 
Đấu súng trong lễ khai trương

Trước đó, tối 11/7, Nguyên “béo” chạy xe camry từ đường Hồ Sen vào quán cà phê Lounge dự lễ khai trương thì đụng nhóm giang hồ đất cảng khác là T “nhà cháy”, T “mừng”, Đ “lương” đang đi trên xe ô tô màu trắng ngược ra. Nguyên “béo” xuống xe định đánh dằn mặt T “nhà cháy” nhưng bị cả nhóm T “nhà cháy” đánh hội đồng, ném chai thủy tinh làm vỡ đầu. Nguyên “béo” lập tức ôm đầu quay xe bỏ đi, còn nhóm T “nhà cháy” quay lại quán cà phê tiếp tục dự khai trương.

Đến khoảng 21 giờ tối cùng ngày, Nguyên “béo” phóng xe ô tô trở lại quán cà phê Lounge ở Hồ Sen, rút súng chĩa về phía nhóm T “nhà cháy” đang ngồi, bắn một phát. Tuy nhiên, một đàn anh giang hồ là T “đầu to” ngồi đó kịp hất tay Nguyên “béo” khiến viên đạn bắn ngược lên, không trúng ai.

Nguyên “béo” tiếp tục giương súng bắn phát thứ 2, thì bị 2 tay giang hồ khác xông vào ôm chặt, tước súng. Lúc này, nhiều người có mặt tại đây thấy T “nhà cháy” cầm súng ngắn nhắm về phía Nguyên “béo” bắn trả, nhưng không trúng.

Nguyên “béo” vội vùng chạy ra đường, liền bị một nhóm cả chục tay giang hồ truy đuổi. Một số nhân chứng thấy 2 người trong nhóm truy đuổi cầm súng nhắm về phía Nguyên “béo” bắn thêm mấy phát đạn. Nguyên “béo” hốt hoảng nhảy xuống Hồ Sen nhưng bị nhóm truy đuổi cầm chai lọ ném theo. Nguyên “béo” phải bơi ra xa rồi trèo lên một ụ nổi giữa hồ, mới thoát khỏi cuộc truy sát.

Cuộc rượt đuổi, kèm theo tiếng súng nổ gây náo loạn khu vực, khiến người dân hốt hoảng chạy tán loạn. Sự việc chỉ kết thúc khi những đàn anh giang hồ đứng ra can ngăn đám người truy đuổi. Nguyên “béo” sau đó bơi vào bờ và được một số đệ tử đưa đi cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương vùng đầu, chân.

Bắt khẩn cấp tại bệnh viện

Sau vụ nổ súng, Công an TP Hải Phòng và Công an quận Lê Chân đã có mặt tại nơi sự việc xảy ra, khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra. Trong đêm, khu vực Nguyên “béo” nằm điều trị cũng bị công an phong tỏa chặt.

Chiều 12/7, khẩu súng ngắn mà Nguyên “béo” sử dụng đã được giao nộp cho công an. Tối cùng ngày, công an đã bắt khẩn cấp Nguyên “béo” tại bệnh viện, trước khi gia đình đối tượng định chuyển lên Hà Nội điều trị. Công an cũng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyên “béo” ngay sau đó.

giang hồ đất Cảng nhận định vụ nổ súng hỗ‌n chi‌ến giữa Nguyên “béo” và nhóm T “nhà cháy” xuất phát từ mâu thuẫn trong buổi tiệc khai trương quán cà phê Lounge, với sự tham gia của hầu hết đàn anh giang hồ đất Cảng và một số tỉnh thành, thậm chí có cả những đối tượng trốn truy nã. Khi trở về quán cà phê để dự lễ khai trương, hai bên đã ẩu đả dẫn tới vụ đấu súng gây náo loạn.

Sau khi Nguyên “béo”, nghi can trong vụ đấu súng bị bắt, dư luận TP Hải Phòng hy vọng, lực lượng công an sẽ khẩn trương điều tra, truy bắt tất cả những đối tượng giang hồ liên quan để xử lý nghiêm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật