Người dân Nhật- Hàn có cái nhìn không thiện cảm về nhau

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
2 tổ chức phi Chính phủ của Nhật Bản và Hàn Quốc mới đây đã công bố kết quả cuộc điều tra dư luận cho thấy, người dân hai nước đang có cái nhìn không mấy thiện cảm về nhau.
Người dân Nhật- Hàn có cái nhìn không thiện cảm về nhau
Người dân Hàn Quốc biểu tình trước tòa đại sứ Nhật trong vụ tranh chấp chủ quyền quần đảo Dokdo/Takeshima - Ảnh: AFP

Theo đó, cuộc điều tra trên được tiến hành trong tháng 5 và tháng 6 năm nay đã nhận được câu trả lời từ khoảng 1000 người ở mỗi nước.

Cụ thể: số người Nhật Bản mang ấn tượng tốt đối với Hàn Quốc chiếm tỷ lệ 21%, giảm 11% so với cuộc điều tra tương tự vào năm ngoái. Ngược lại, số người Nhật mang ấn tượng không tốt đối với Hàn Quốc tăng từ mức 37% năm ngoái lên đến 54% trong năm nay.

Còn tại Hàn Quốc, mặc dù số người mang ấn tượng không tốt đối với Nhật Bản giảm 6% so với năm ngoái nhưng tỷ lệ này vẫn ở mức rất cao, lên tới 71%.

Cuộc điều tra dư luận cũng cho thấy, vấn đề nhận thức về lịch sử xâm chiếm bán đảo Triều Tiên của Nhật Bản và tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Takeshima theo cách gọi của Nhật Bản và Dokdo theo cách gọi của Hàn Quốc là những nguyên nhân chính khiến người dân hai nước không có cái nhìn thiện cảm về nhau.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật