‘Djokovic sẽ giành thêm nhiều Grand Slam sau Wimbledon 2014’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
HLV Boris Becker rất tin tưởng vào thành công tiếp theo của tay vợt số một thế giới đương đại, sau khi anh mới chấm dứt 18 tháng không có danh hiệu lớn nào.
‘Djokovic sẽ giành thêm nhiều Grand Slam sau Wimbledon 2014’
Djokovic (phải) chạy lên khán đài chia vui với HLV Becker sau khi đánh bại Federer ở chung kết Wimbledon 2014 cuối tuần qua. Ảnh: Reuters.

Tay vợt 27 tuổi người Serbia đã xuất sắc đánh bại Roger Federer trong trận chung kết Wimbledon kéo dài tới năm set tối chủ nhật. Chiến thắng quan trọng này giúp Djokovic kết thúc chuỗi ba thất bại liên tiếp ở chung kết Grand Slam, và có danh hiệu Grand Slam thứ bảy trong sự nghiệp. Trước đó, anh từng thua tới năm trong tổng số sáu trận chung kết Grand Slam gần đây.

Thành công tại Grand Slam sân cỏ cũng đưa Djokovic trở lại ví trí số một thế giới, đẩy Rafael Nadal xuống thứ hai.

HLV Boris Becker, người từng giữ vị trí số một thế giới với sáu danh hiệu Grand Slam, luôn đứng ngồi không yên trong các trận đấu kéo dài của Djokovic tại Wimbledon 2014. Vì vậy thắng lợi nghẹt thở trước ông hoàng Grand Slam, Roger Federer, đã giải tỏa áp lực cho cả Djokovic lẫn HLV 46 tuổi người Đức.

Becker vui mừng chia sẻ: "Sự hợp tác giữa chúng tôi kể từ tháng 12 năm ngoái cuối cùng đã cho kết quả tốt. Cậu ấy lần thứ hai vô địch tại Wimbledon và trở lại vị trí số một thế giới. Chúng tôi đang hướng tới Mỹ Mở rộng với niềm hy vọng rất lớn".

Trên đường tiến vào chung kết, Djokovic đã phải trải qua cuộc đấu tứ kết kéo dài năm set và trận bán kết bốn set với tài năng trẻ đang lên Grigor Dimitrov. Trong cuộc chạm trán Federer, anh đã bỏ phí cơ hội giành championship-point ở set thứ tư. Tay vợt Thụy Sĩ thừa cơ thắng một mạch năm game sau đó để kết thúc set này với tỷ số 7-5, buộc hai bên phải bước vào set thứ năm quyết định.

Becker thừa nhận đó chính là khoảng thời gian mà nhóm huấn luyện của ông như muốn ngừng thở. "Chúng tôi cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì như lửa đốt".

Sau trận chung kết, chính Djokovic cũng khẳng định sự hợp tác với Becker đã tạo ra hiệu quả khác biệt.

Tay vợt người Serbia cho biết: "Chúng tôi trao đổi với nhau nhiều thứ, nhưng luôn dành nhiều thời gian để bàn về cách vượt qua áp lực tâm lý. Tôi là mẫu tay vợt thích bộc lộ cảm xúc và bị cảm xúc chi phối nhiều. Vì vậy chúng tôi đã phải tìm ra phương pháp để giúp tôi có thể kiểm soát lại tình hình phòng khi tôi rơi vào thời khắc khó khăn trong trận, có chút thất vọng, trong khi đối thủ bắt đầu hưng phấn và chơi tốt hơn. Trong cuộc đấu với Federer, tôi đã phải cố gắng giữ bình tĩnh, không để lộ cho đối phương biết mình có đôi lúc cảm thấy căng thẳng. Tôi đã vững vàng trước sức ép, và đó là nguyên nhân chính giúp tôi giành chiến thắng".

Bảng vị trí ATP được công bố ngày 7/7.

1 Novak Djokovic (Serbia)
2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha)
3 Roger Federer (Thụy Sĩ)
4 Stan Wawrinka (Thụy Sĩ)Novak
5 Tomas Berdych (Czech)
6 Milos Raonic (Canada)
7 David Ferrer (Tây Ban Nha)
8 Juan Martin Del Potro (Argentina)
9 Grigor Dimitrov (Bulgaria)
10 Andy Murray (Anh)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật