Cận cảnh tập trận đổ bộ ở Trân Châu Cảng

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khuôn khổ RIMPAC 2014, hôm nay binh sĩ thuộc Sư đoàn 3, Lữ đoàn Viễn chinh Thủy quân Lục chiến số 3, Mỹ, Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản và Tiểu đoàn 3, Quân đoàn Patricia, Canada đã cùng phối hợp tập trân đổ bộ ở Trân Châu Cảng.
Cận cảnh tập trận đổ bộ ở Trân Châu Cảng
Chiếc MH-53E Super Stallion thuộc biên chế Phi đội trực thăng vận tải hạng nặng số 463 “Pegasus“ của Hải quân Mỹ

Binh sĩ lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản đưa xuồng cao su lên máy bay MH-53E Super Stallion. Nó sẽ được thả xuống biển thông qua cửa lớn ở phía đuôi trực thăng. MH-53E Super Stallion có tải trọng cất cánh tối đa đạt 33.300 kg.

Binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ nhảy xuống biển trong khuôn khổ tập trận đổ bộ. Những chiếc MH-53E Super Stallion có khả năng chuyên chở 37 binh sĩ cùng toàn bộ trang thiết bị.

Sau khi rời trực thăng, các binh sĩ sẽ bơi vào bờ cùng vũ khí và quân trang trên người.

Một binh sĩ thuộc Sư đoàn 3, Lữ đoàn Viễn chinhThủy quân Lục chiến số 3, Hải quân Mỹ trên chiếc MH-53E Super Stallion.


Thành viên Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản ngụy trang khi chuẩn bị làm nhiệm vụ.


Binh sĩ Tiểu đoàn 3, Quân đoàn Patricia, Canada tập trận đổ bộ với xuồng cao su chuyên dụng.

Những phương tiện này khá nhẹ nên người ta có thể mang nó lên trực thăng để tăng khả năng cơ động trong tác chiến.

Song song các cuộc tập trận trên biển, binh sĩ New Zealand tập trận với quân đội Canada và thủy quân lục chiến Mỹ ở căn cứ trên vịnh Kaneohe, Hawaii.

Ngoài rèn các bài tập tác chiến theo đội hình, các binh sĩ còn luyện khả năng bắn tỉa.
Vị trí Trân Châu Cảng tại quần đảo Hawaii, Mỹ. Ảnh: Google

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật