Trịnh Thăng Bình: ‘Xin đừng tạt gáo nước lạnh vào mặt nghệ sĩ chân chính’

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khá bức xúc trước việc “hiện tượng Lệ Rơi” được vinh danh ca sĩ thậm chí là trả cát xê cao ngất ngưỡng để mời hát ở quán bar dù thật sự rằng Lệ Rơi không có giọng hát cũng như “tài năng thật sự”.
Trịnh Thăng Bình: ‘Xin đừng tạt gáo nước lạnh vào mặt nghệ sĩ chân chính’
Trịnh Thăng Bình bức xúc trước việc “hiện tượng Lệ Rơi”

Trịnh Thăng Bình đã đăng lên trang cá nhân của mình những dòng suy nghĩ. Anh cho biết khán giả bây giờ quá bừa bãi thao túng và đón nhận những điều trái với âm nhạc, nghệ thuật chân chính.

"1. Tôi dùng từ bừa cho status trước là hoàn toàn chính xác. Chúng ta đang quá bừa bãi thao túng cho cái mà gọi là hiện tượng âm nhạc và cũng đang bừa bãi đón nhận những điều trái âm nhạc và nghệ thuật chân chính...

2. Thị trường âm nhạc của chúng ta đã phải trải qua quá nhiều khó khăn để có chút khởi sắc, bao nhiêu con người tâm huyết với nghề, với nền âm nhạc của chúng ta phải gồng mình bao nhiêu năm qua chỉ để đem đến những sự thay đổi tích cực có lẽ đang là những người thất vọng nhất...

3. Tôi đang không lên án cũng như xem thường bất cứ ai... nhưng xin đừng chung tay thao túng cho những điều đang kéo âm nhạc đi xuống và tạt gáo nước lạnh vào mặt chúng tôi... những con người đã bỏ cả tuổi trẻ ,tiền bạc và công sức của mình cho niềm đam mê này...

4. Người ngoài họ sẽ nghĩ gì về thị hiếu, văn hoá âm nhạc của chúng ta khi họ biết điều này???"

Trước đó anh cũng chia sẻ một status thể hiện thái độ khá thất vọng của mình về “hiện tượng Lệ Rơi”.

"Vẫn câu nói cũ...

Có 2 cách để gây ấn tượng với người khác:

1. Phải thật đẹp hay thật giỏi, thật tốt về mọi thứ....

2. Phải thật xấu, thật dở và thật bừa... ^^

P/s: 1 gáo nước lạnh vào mặt những người nghệ sỹ hoạt động chân chính và có tâm huyết với nghề chăng?"

Sau khi chia sẻ những suy nghĩ của mình, Trịnh Thăng Bình nhận được khá nhiều lời ủng hộ từ phía khán giả.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật