Djokovic hy vọng tiếp tục duy trì phong độ cao

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không gặp quá nhiều khó khăn, hai hạt giống hàng đầu của Wimbledon 2014 – Djokovic và đương kim vô địch Murray chỉ mất 3 set để lần lượt vượt qua Jo-Wilfried Tsonga và Kevin Anderson để thẳng tiến vào tứ kết.
Djokovic hy vọng tiếp tục duy trì phong độ cao
Djokovic tìm lại cảm hứng tại Wimbledon 2014

Có vẻ như chấn thương trong trận đấu gặp Gilles Simon ở vòng 3 không quá nghiêm trọng và Nole đã thể hiện phong độ tuyệt vời để lần thứ 11 liên tiếp đánh bại hạt giống số 14 Tsonga sau 1 giờ 51 phút thi đấu với điểm số 3 set lần lượt là 6-3, 6-4 và 7-6 (5).

Ngoại trừ việc vùng lên và chơi ngang ngửa với đối thủ cho tới loạt tie-break ở set cuối, tay vợt người Pháp hoàn toàn không phải là đối thủ của Djokovic trong lần thứ 3 hai tay vợt gặp nhau trên mặt sân cỏ.

Với 41 điểm winner cùng các thông số vượt trội thống kê sau trận đấu, tay vợt người Serbia tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng trước Tsonga từ tứ kết giải Australian Open năm 2010, qua đó nâng thành tích đối đầu giữa 2 tay vợt tại các giải ATP lên 13-5.

Tsonga là 1 tay vợt đẳng cấp thế giới và luôn chơi tốt ở những giải đấu lớn như thế này. Tôi hiểu rằng muốn thắng anh ấy chỉ có cách nỗ lực hết mình trong từng pha bóng và thật hạnh phúc là tôi đã làm được điều đó.

Tôi rất hài lòng về tinh thần cũng như phong độ thi đấu áp đảo của mình trong trận đấu này. Đây là một trong những trận đấu tốt nhất của tôi kể từ đầu giải và tôi hy vọng có thể duy trì phong độ này”, Djokovic hài lòng chia sẻ.

Đối thủ của Nole ở tứ kết sẽ là hạt giống số 26 Marin Cilic – vốn chưa từng lọt vào vòng 8 tay vợt mạnh nhất tại một giải Grand Slam kể từ giải Mỹ mở rộng năm 2012. Thành tích đối đầu giữa hai tay vợt đang hoàn toàn nghiêng về Djokovic khi hạt giống số 1 tại Wimbledon năm nay toàn thắng cả 9 lần gặp Cilic gần đây nhất và mới chỉ để thua 3 set trước đối thủ người Croatia này.

* Kevin Anderson vùng lên, nhưng Murray vẫn "ra đòn" đúng lúc

Ở một trận đấu khác diễn ra cùng ngày 30/6, đương kim vô địch Andy Murray tiếp tục thể hiện phong độ tốt tại Wimbledon năm nay, sau khi vượt qua Kevin Anderson sau 3 set với điểm số lần lượt là 6-4, 6-3 và 7-6 (6) theo đúng kịch bản mà Djokovic đã đánh bại Tsonga.

Đương kim vô địch Andy Murray tiếp tục thể hiện phong độ tốt tại Wimbledon

Sau hai set đầu hoàn toàn áp đảo đối thủ, Murray tỏ ra bất ngờ khi Kevin Anderson thi đấu đầy quật khởi, đặc biệt là kể từ thời điểm sau khi trận đấu tạm hoãn 27 phút để sân kéo mái che tránh mưa. Mặc dù vậy, tay vợt 27 tuổi Vương quốc Anh vẫn thể hiện bản lĩnh đúng lúc trong loạt tie-break quyết định ở set cuối để giành chiến thắng chung cuộc.

“Khi thi đấu ngoài trời, tôi đã hoàn toàn kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, anh ấy chơi thực sự tốt sau khi mái che được kéo kín trên sân, từ những pha phát bóng cho tới dứt điểm khiến tôi buộc phải di chuyển nhiều hơn. Kevin Anderson là một đối thủ tuyệt vời, anh ấy đã khiến tôi gặp rất nhiều khó khăn và thật sự đây là một thắng lợi quan trọng đối với tôi”, Andy Murray nói.

Ở vòng tứ kết, tay vợt đương kim vô địch Wimbledon sẽ đối đầu với “tiểu Federer” – Grigor Dimitrov. Tay vợt 23 tuổi người Bulgari đang sở hữu chuỗi 8 trận toàn thắng, tiếp tục năm 2014 đầy thành công bằng việc lần thứ 2 lọt vào trận tứ kết tại một giải Grand Slam trong năm, sau giải Australian Open, cùng 3 danh hiệu vô địch ở các giải đấu thuộc ATP khác.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật