Nhà cái đặt cược Djokovic vô địch Wimbledon

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Novak Djokovic được đánh giá cao nhất cho khả năng đăng quang tại Wimbledon 2014.
Nhà cái đặt cược Djokovic vô địch Wimbledon
Djokovic đã có một lần đăng quang tại Wimbledon vào năm 2011

Nhờ cách tính điểm riêng của Wimbledon (*) nên Djokovic đã được xếp làm hạt giống số 1 tại giải đấu năm nay dù Nadal mới đang giữ ngôi số 1 thế giới. Và điều đó vô hình chung giúp Nole được coi là dễ thở hơn trong nhánh đấu của mình. Nếu mọi chuyện diễn ra theo đúng lộ trình, Djokovic chỉ phải gặp Jo-Wilfried Tsonga ở vòng 4, sau đó có thể là cựu á quân Wimbledon (2010) Thomas Berdych.

Cũng bởi vậy, các hãng cá cược xem ra rất tin tưởng vào cơ hội chiến thắng của Djokovic tại Wimbledon 2014. Tỷ lệ vô địch dành cho tay vợt người Serbia là đặt 1 ăn 2.75. Trong khi đó, người đang giữ ngôi vương Wimbledon, Andy Murray xếp ở vị trí thứ 2, đặt 1 ăn 4.50. Trên mặt sân cỏ, Nadal một lần nữa không được đánh giá cao về khả năng thành công, đặt 1 ăn 6.50.

Theo như trang Bwin, Roger Federer còn nhận tỷ lệ tốt hơn Nadal, đặt 1 ăn 5.00. Đây gần như là giải đấu lớn cuối cùng, đặc biệt trên mặt sân cỏ sở trường mà huyền thoại người Thụy Sỹ có thể mơ tới vinh quang. Trước giải, Federer cũng đã có màn chạy đà ấn tượng với chiến thắng tại giải Halle.

Hồi đầu năm, tại Australian Open, Stanislas Wawrinka từng bất ngờ thi đấu thăng hoa và lên ngôi vô địch. Liệu Wawrinka có một lần nữa bùng nổ tại giải Grand Slam thứ 3 trong năm? Trong danh sách ứng viên vô địch, tay vợt số 3 thế giới này xếp thứ 5 với tỷ lệ đặt 1 ăn 20. Đứng ngay sau là “tiểu Federer”, Grigor Dimitrov, đặt 1 ăn 22.

Tuy nhiên trước hết hãy chờ đợi những diễn biến từ vòng 1, vốn hứa hẹn nhiều bất ngờ. Đối thủ của Djokovic sẽ là Andrey Golubev (người Kazakhstan). Tất nhiên rất khó để tay vợt ngoài top 50 thế giới có thể gây khó dễ cho Nole (đặt 100 ăn 1 cho cửa Djokovic thắng). Murray và Federer cũng được đánh giá tương tự trước David Goffin (Bỉ, hạng 95) và Paolo Lorenzi (Italia, hạng 81).

Với Nadal, tỷ lệ giảm hơn rất nhiều bởi 2 năm liên tiếp vừa qua tại Wimbledon, anh đều bị loại sớm. So với đối thủ Martin Klizan (Slovakia, hạng 57), Nadal không được đánh giá cao vượt trội về cơ hội giành chiến thắng, đặt 9 ăn 1 so với đặt 2 ăn 11.  Hãy chờ xem, “ông vua sân đất nện” sẽ “cày” trên sân cỏ ra sao.

Theo nhánh đấu, người hâm mộ đang mơ về cuộc đại chiến “Big Four” tại vòng bán kết giữa Djokovic – Murray, và Nadal – Federer. Tới vòng chung kết, Skybet dự đoán Djokovic và Federer sẽ gặp nhau, đặt 3 ăn 10.

Ở nội dung đơn nữ, Serena Williams vẫn được đặt niềm tin cao nhất (1 ăn 2.40 cho khả năng vô địch). Xếp ngay sau là Maria Sharapova, tân vương Roland Garros. Tuy nhiên muốn đăng quang tại Wimbledon, Masha sẽ có thể sớm đụng cô em nhà Williams (từ vòng tứ kết).

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật