Không quân Mỹ sắp có căn cứ sát Biển Đông

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phillippines mới đây tuyên bố sẵn sàng mở cửa các căn cứ không quân của mình cho Mỹ sử dụng như một hành động tìm kiếm sự bảo vệ trước áp lực quân sự từ Trung Quốc.
Không quân Mỹ sắp có căn cứ sát Biển Đông
Một máy bay OV-10 của Phillippines.

Tin tức của Wantchinatimes nói: Trung tướng Jeffrey Delgado, Tổng chỉ huy Không quân Phillippines cho biết Manila đã sẵn sàng mở cửa tất cả 8 căn cứ không quân của mình cho không quân Hoa Kỳ theo Hiệp định Hợp tác Quốc phòng ký giữa 2 nước hồi tháng 4 vừa qua.

Ông Delgado nói: “Chúng tôi đang cung cấp những cơ sở hiện có… Tuy nhiên vẫn còn phụ thuộc vào các cuộc thảo luận với đối tác Mỹ của chúng tôi”. Manila và Washington đã ký một hiệp ước 10 năm cho phép quân đội Mỹ được sử dụng các căn cứ quân sự của Phillippines trong chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Phillippines hôm 28/4.

Hiện tại Phillippines đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc trong bãi cạn Scarborough. Trong khi đó việc mở rộng sức mạnh không quân Trung Quốc vào vùng Biển Đông được xem như một mối đe dọa thực sự cho Phillippines.

Theo tin tức của Bưu điện Hoa Nam, hiện tại Trung Quốc đang xây dựng một hòn đảo nhân tạo với sân bay trên bãi Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Với một số lượng rất ít máy bay, không quân Phillippines sẽ không có khả năng cạnh tranh với không quân hải quân của Trung Quốc sau khi hoàn thành hòn đảo nhân tạo này. Vì vậy, Manila cần sự hỗ trợ của không lực Hoa Kỳ để bảo vệ mình trước bất kỳ cuộc tấn công tiềm năng nào của Trung quốc.

Trong một diễn biến khác, trước đây ít hôm, nước này cũng đã công bố kế hoạch xây dựng một căn cứ hải quân lớn ở vịnh Ulugan để có thể đón được các tàu chiến lớn. Hai nước Mỹ - Phillippines cũng đang thảo luận về các căn cứ cụ thể của Phillippines mà hải quân Mỹ sẽ được sử dụng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật