Sợ cưới vợ vì ngại ‘trên bảo dưới không nghe’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần một năm nay “cậ‌ּu nh‌ּỏ“ tôi cương rất yếu, chỉ hơi cương lên rồi xìu xuống ngay. Tôi lo cho đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc sau này.
Sợ cưới vợ vì ngại ‘trên bảo dưới không nghe’
Ảnh minh họa

Tôi năm nay 34 tuổi, chuẩn bị lập gia đình. Hơn 5 năm nay tôi có thói quen th‌ּủ dâ‌ּm tần suất khoảng 10 ngày hoặc hơn 10 ngày một lần. Gần một năm nay dươ‌ּng vậ‌ּt cương rất yếu, chỉ hơi cương lên rồi xìu xuống ngay nên tôi rất lo cho đời sống vợ chồng sau này. Có khi buổi sáng thức dậy dươ‌ּng vậ‌ּt thỉnh thoảng không cương, dùng tay kíc‌h thí‌ch dữ lắm mới cương nhẹ.

Tôi đi khám nam khoa ở bệnh viện Bình Dân, các bác sĩ cho dùng thuốc nhưng không có chuyển biến gì. Tôi rất ít uống rượu bia và không hút thuốc. Tôi có nên đi làm các xét nghiệm để tìm đúng nguyên nhân và có thể làm xét nghiện tin‌ּh dịc‌ּh đồ được không. Vì tôi ở tỉnh nên cũng không có thời gian, định tranh thủ đi một lần và kết hợp nhiều xét nghiệm được không? Nhờ bác sĩ tư vấn giúp.

Tôi cũng xin có câu hỏi thêm là tình trạng mất ngủ nhiều có ảnh hưởng đến khả năng cương dương không? Tôi cũng bị bệnh dị ứng da. Có phải 2 bệnh này ảnh hưởng đến khả năng cương dương?Tôi rất lo cho đời sống tìn‌ּh dụ‌ּc sau này và có cảm giác không muốn lập gia đình dù đã 34 tuổi.

Tôi mới tái khám ở bệnh viện Bình Dân (khoa Nam Học), bác sĩ nói khi nào lập gia đình nếu không quan hệ được rồi mới tính. Nhưng mà bây giờ không có cảm giác cươ‌ּng cứn‌ּg dù vẫn muốn quan hệ tìn‌ּh dụ‌ּc. (Huy Phong).

Trả lời:

Chào bạn,

Rối loạn cương được định nghĩa là mất khả năng đạt được và hoặc duy trì tình trạng cươ‌ּng cứn‌ּg của dươ‌ּng vậ‌ּt đủ để thực hiện cuộc quan hệ thỏa mãn. Tần suất rối loạn cương trong dân số nói chung khoảng 20% và có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra rối loạn cương như: tâm lý, tổn thương thần kinh, mạch máu, thiếu hụt nội tiết tố testosterone…

Tình trạng mất ngủ nhiều cũng có thể ảnh hưởng đến sự cương của dương vật vì có thể gây ra ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương điều khiển cơ chế cương. Còn các bệnh dị ứng da lại thường không ảnh hưởng đến rối loạn cương.

Hiện tại chưa có tài liệu khoa học nào chứng minh th‌ּủ dâ‌ּm điều độ gây ra rối loạn cương. Bạn không cần thử tin‌ּh dịc‌ּh đồ vì xét nghiệm tinh dịch đồ chỉ dùng để đánh giá khả năng sinh sản. xét nghiệm testosterone không phải là một xét nghiệm thường quy cần thiết phải làm cho tất cả các bệnh nhân bị rối loạn cương. Tuy nhiên nếu bạn có các triệu chứng khác của sự thiếu hụt testosterone như giảm ham muốn, giảm khả năng làm việc, mệt mỏi hoặc không đáp ứng sau điều trị thì cần thiết phải thực hiện xét nghiệm này.

Điều trị rối loạn cương là một vấn đề điều trị toàn diện, bên cạnh trị nguyên nhân gây ra rối loạn cương, cần thiết phải điều trị các yếu tố nguy cơ như rối loạn lipid máu, tăng huyết áp. Bên cạnh đó cần phải thay đổi có một lối sống lành mạnh như: bỏ thu‌ốc l‌á, ngưng uống rượu, thường xuyên tập thể dục.

Trở lại vấn đề của bạn, bạn không nên quá lo lắng vì hiện nay có rất nhiều phương tiện điều trị có thể giúp cho bạn có cuộc sống và gia đình bình thường. Bạn nên đến khám tại các phòng khám nam khoa để được tư vấn và chẩn đoán cụ thể. Chúc bạn tự tin và sớm phục hồi.

Thân chào.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật