Wimbledon 2014: Novak Djokovic, bại binh phục hận

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong vài năm trở lại đây, chưa khi nào niềm kiêu hãnh của Novak Djokovic lại bị tổn thương nhiều như trong năm 2014.
Wimbledon 2014: Novak Djokovic, bại binh phục hận
Nole từng vô địch Wimbledon vào năm 2011

Liên tiếp thất bại ở hai giải Grand Slam đầu tiên, Wimbledon 2014 là cơ hội không thể tốt hơn để Nole lấy lại những gì đã mất.

Novak Djokovic hạt giống số 1 của Wimbledon 2014

Không căn cứ vào bảng xếp hạng của ATP, giải Grand Slam thứ 3 trong năm, Wimbledon 2014 đã chính thức công bố danh sách các hạt giống theo cách tính điểm riêng.

Với việc bị loại ngay tại vòng đấu thứ nhất Wimbledon 2013 bởi đối thủ Steve Darcis cũng như để thua ở vòng đấu thứ 2 trước Lukas Rosol tại Wimbledon 2012, đương kim số 1 thế giới Rafael Nadal chỉ được xếp hạng hạt giống số 2.

Trái ngược với Rafael Nadal, Novak Djokovic chỉ đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng của ATP song đã được bản tổ chức Wimbledon xếp hạng hạt giống số 1 bởi thành tích tốt trong 3 mùa giải gần đây (vô địch năm 2011, vào bán kết năm 2012 và á quân năm 2013).

“Tôi đánh giá cao sự tôn trọng mà bản thân nhận được từ ban tổ chức giải Wimbledon. Việc được xếp làm hạt giống số 1 tạo ra nhiều áp lực và trọng trách hơn cho tôi. Song, đó là một phần của thể thao và tôi thấy mình rất vinh dự khi trở thành hạt giống số 1 tại giải", Djokovic cho biết.

Novak Djokovic - Bại binh phục hận

Dù đã lên ngôi tại 3 giải Master 1000 nhưng chưa khi nào Novak Djokovic lại đánh mất sự tự tin tại các giải Grand Slam như trong năm 2014. Nole đã thất bại tại vòng tứ kết Australian Open trước Wawrinka, đối thủ mà anh từng thắng đến 15 lần trong các cuộc đối đầu trước đấy.

Gần đây nhất tại Pháp mở rộng, Djokovic cũng thua bẽ bàng trước Nadal trong trận chung kết. Điều đáng buồn là Nole đánh bại Rafa trong cả hai trận chung kết Master 1000 trước đó (Internazionali BNL d’Itali 2014 và Sony Open 2014).

Novak Djokovic, bại binh phục hận?

Nhiều chuyên gia nhận định, Novak Djokovic dường như đang bị khớp tại các giải Grand Slam, những giải đấu 5 set thắng 3. Tại đây, tay vợt người Serbia không thể thường xuyên áp dụng cách đánh nhanh thắng nhanh như các giải Master.

Ngay bản thân Djokovic cũng phải thừa nhận anh vẫn đang trong quá trình “hồi phục tinh thần” sau thất bại cay đắng trước Nadal ở trận chung kết Roland Garros 2014.

“Về mặt tinh thần, đây không phải lần đầu tiên tôi để thua trận chung kết tại một giải đấu lớn. Dù vẫn còn đôi chút ám ảnh song tôi cần phải vượt qua nó để hướng tới Wimbledon 2014. Tôi đã từng vô địch giải đấu này vào năm 2011 cùng một lần đoạt ngôi á quân năm 2013, do đó chức vô địch Wimbledon 2014 hoàn toàn năm trong khả năng của tôi”, Novak Djokovic vẫn tự tin cho biết

Danh sách 10 hạt giống tại nội dung đơn nam Wimbledon 2014:

1 Novak Djokovic (Serbia)

2 Rafael Nadal (Tây Ban Nha)

3 Andy Murray (Vương Quốc Anh)

4 Roger Federer (Thụy Sĩ)

5 Stan Wawrinka (Thụy Sĩ)

6 Tomas Berdych (Cộng hòa Séc)

7 David Ferrer (Tây Ban Nha)

8 Milos Raonic (Canada)

9 John Isner (Mỹ)

10 Kei Nishikori (Nhật Bản)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật