Cô bé 9 tuổi vào đội tuyển bóng rổ của Đại học Miami

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi bật với tài chơi bóng rổ, cô bé Jaden Newman (9 tuổi), học sinh lớp 4 của trường tiểu học Downey ở Orlando (Mỹ) đã được Đại học Miami đặc cách tuyển vào đội bóng rổ của trường.
Cô bé 9 tuổi vào đội tuyển bóng rổ của Đại học Miami
Ảnh minh họa

Tại trường Downey, Jaden hiện chơi ở vị trí hậu vệ dẫn bóng, cũng là nhạc trưởng của một đội bóng rổ. Ở vị trí này, vận động viên không cần quá cao to mà chỉ cần nhanh nhẹn, thực hiện được những đường chuyền sắc sảo và thông minh. Jaden đáp ứng được yêu cầu này.

Trung bình mỗi trận đấu, Jaden ghi được 14,8 điểm, thực hiện 7,5 đường chuyền thành công để đồng đội ghi bàn. Cô bé chỉ cao 1,42m.

Được biết, Ban Giám hiệu Đại học Miami đã gửi thư mời Jaden đến tham qua khu ký túc xá Coral Gables của trường, nơi thường xuyên diễn ra các trận đấu bóng rổ. Nhà trường còn gợi ý sẽ tạo mọi điều kiện để Jaden vào học ở trường trong khi cô bé 9 tuổi này còn chưa nghĩ đến sẽ học đại học gì trong nhiều năm tới. Các trường đại học ở Mỹ rất chú trọng phát triển thể chất song hành cùng năng lực học tập. Hoạt động thể thao, ngoại khóa cũng góp phần quan trọng trong thành tích chung của sinh viên.

Phản ứng trước thông tin này, một số nguồn dư luận đã chỉ trích việc Đại học Miami tuyển vận động viên cho đội bóng rổ của trường quá sớm, có thể gây áp lực cho Jaden. Thế nhưng, ông Jamie Newman, cha của Jaden thì cho rằng: “Chúng ta quen với việc đứa bé 9 tuổi có thể giải những bài toán khó, hóc búa mà quên rằng cũng chính đứa bé ấy quan tâm, dành nhiều thời gian cho thể thao là chuyện rất bình thường”. Cha của Jaden chính là người trực tiếp huấn luyện cô bé môn bóng rổ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật