Lộ danh sách tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dù chưa chính thức công bố nhưng về cơ bản tân HLV trưởng tuyển Việt Nam Toshiya Miura đã có trong tay những con bài tốt nhất.
Lộ danh sách tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura
ĐT Việt Nam
Sau nửa tháng đến các sân bóng của Việt Nam, tận mắt theo dõi các cầu thủ thi đấu tại V-League, HLV Toshiya Miura đã có được danh sách những cầu thủ ưng ý để chuẩn bị cho trận ra mắt của ông trước tuyển Myanmar vào ngày 2/7 tới đây.
Dù chưa chính thức công bố nhưng theo một số nguồn tin thì CLB Bình Dương chính là đội bóng có nhiều cầu thủ được triệu tập nhất với 5 người gồm: Lê Phước Tứ, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức và Lê Tấn Tài. Trong khi đó Sông Lam Nghệ An là đội có số người đông tiếp theo với bốn tuyển thủ được chọn là Công Vinh, Hoàng Thịnh, Ngọc Hải và Nguyên Mạnh.
Đuợc biết trong sáng nay 16/6, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã gửi công văn tới các CLB, thông báo về những cầu thủ được triệu tập lần này.
Ngoài ra, sau các buổi làm việc với HLV trưởng Toshiya Miura, lãnh đạo VFF cũng đã chốt kế hoạch tập trung, tập huấn và thi đấu giao hữu của ĐTQG hướng tới mục tiêu quan trọng nhất trong năm là AFF Suzuki Cup 2014.

Theo đó, ĐTQG sẽ khởi đầu cho hành trình chuẩn bị tham dự AFF Suzuki Cup 2014 bằng trận giao hữu quốc tế gặp ĐT Myanmar vào ngày 2/7 trên SVĐ Bình Dương. Đây cũng là trận đấu đầu tiên của HLV Toshiya Miura trên cương vị HLV trưởng ĐTQG. Hiện tại, nhà cầm quân người Nhật Bản cũng các cộng sự đang tích cực thực hiện công tác tuyển quân cho đợt tập trung vào ngày 25/6 tới tại đất Thủ.

Sau trận đấu này, các tuyển thủ được trả về CLB và đội tuyển sẽ hội quân trở lại vào ngày 22/8. Đợt tập này sẽ kéo dài 18 ngày và thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có 2 trận giao hữu quốc tế. Một trận vào ngày 1/9 trên SVĐQG Mỹ Đình và một trận vào ngày 6/9 tại nước ngoài.

Đợt tập trung tiếp theo của ĐTQG bắt đầu từ ngày 26/9 và kết thúc vào ngày 15/10. Trong thời gian này, đội tuyển sẽ có chuyến tập huấn tại Nhật Bản và dự kiến sẽ có khoảng 2 đến 3 trận đấu tập với các “quân xanh” chất lượng do LĐBĐ Nhật Bản đề cử.

Kết thúc chuyến tập huấn tại xứ sở mặt trời mọc, ĐTQG sẽ về nước để tham dự Cúp TP.HCM. Sau giải đấu này, đội tuyển sẽ có thêm 2 trận giao hữu quốc tế nữa trước khi bước vào các trận đấu tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật