Federer đỏ mặt vì thắng mà không hề hay biết

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu không có sự “nhắc nhở“ từ khán giả, có lẽ Roger Federer cũng không biết mình đã vượt qua Kei Nishikori.
Federer đỏ mặt vì thắng mà không hề hay biết
Sự tập trung cao độ đã khiến Federer quên mất là mình đã thắng chung cuộc.

Tình huống cực kỳ hy hữu trên xảy ra trong trận đấu bán kết giải Gerry Weber Open (Halle Open) giữa Roger Federer và Kei Nishikori.

Sau khi thắng dễ Nishikori 6-3 trong set đầu, Federer vấp phải sự phản kháng mạnh mẽ từ Nishikori ở set thứ 2. Sau 12 game đầu tiên, hay tay vợt hòa nhau 6-6 và cùng bước vào loạt tie-break.

Tại đây, Federer là người bản lĩnh hơn để dẫn trước 6-4 và nắm quyền giao bóng trong điểm thứ 11 để kết thúc trận đấu. "Tàu tốc hành" sau đó đã giao bóng chéo sân cực hiểm và lập tức tràn lưới để gây áp lực lên Nishikori.

Ở cú dứt điểm cuối cùng, Nishikori tung ra pha đánh chéo sân nhưng không may cho tay vợt Nhật Bản và bóng bật mép lưới và rơi trở lại chính phần sân của anh, đồng nghĩa với việc Federer giành được điểm kết thúc trận đấu.

Tuy nhiên, dường như tập trong quá cao độ cho loạt tie-break mà Federer không hề hay biết mình đã thắng. Sau khi ăn điểm, anh ăn mừng bằng nắm đấm tay quen thuộc, trả bóng cho "ball boy" và di chuyển về cuối sân để chuẩn bị cho lượt giao bóng của Nishikori. Chỉ đến khi tiếng hò hét vang dội khắp các khán đài, "tàu tốc hành" mới đỏ mặt và nhận ra mình đã thắng chung cuộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật