Truy đuổi trộm chó, 3 thanh niên bị bắn chết

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Dùng xe máy đuổi theo nhóm cẩu tặc, Bảo cùng hai người bạn được cho là bị chúng dùng súng tự chế bắn chết.
Truy đuổi trộm chó, 3 thanh niên bị bắn chết
Rất đông người dân khu vực hay tin đã đến gia đình nạn nhân chia sẻ. Ảnh: An Nhơn

Sáng 15/6, Công an huyện Củ Chi cho biết đang phối hợp cùng Công an TP HCM điều tra, làm rõ cái chết của Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), Nguyễn Minh Phương, Phạm Nguyễn Quốc Hữu (ngụ xã Tân Thịnh Đông). Cả 3 được cho là truy đuổi nhóm cẩu tặc và bị chúng bắn chết trên đường Nguyễn Kim Cương (huyện Củ Chi).

Theo điều tra ban đầu, 18h30 ngày 14/6, ba thanh niên này ngồi chơi trước nhà ở xã Tân Thạnh Đông thì nhận được tin báo có nhóm người bắt trộm chó trong xóm. Do nhà từng bị trộm chó nhiều lần nên Bảo bức xúc, nhanh chóng nổ xe máy chở Phương và Hữu truy đuổi khoảng 1km trên đường Nguyễn Kim Cương, thì bắt kịp "cẩu tặc".

Nhóm trộm chó được cho là đã dừng xe, rút súng bắn về phía 3 người truy đuổi rồi tiếp tục bỏ chạy. Bị đạn trúng đầu, Bảo chết tại chỗ. Hữu và Phương bị thương nặng được người dân hai bên đường đưa đi cấp cứu nhưng cũng t‌ử von‌g sau đó.

Đến rạng sáng nay th‌i th‌ể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Bà Nguyễn Thị Em khóc ngất khi cho biết Bảo là con trai duy nhất trong 3 người con của mình. Nam thanh niên này đang học tiếng Nhật để chờ đi xuất khẩu lao động. "30 phút sau khi thấy con đuổi theo nhóm trộm chó, tôi chết điếng khi nhận được tin con bị bắn chết", bà Em nức nở.

Đến rạng sáng nay th‌i th‌ể các nạn nhân được đưa về gia đình lo hậu sự. Ảnh: An Nhơn

Người dân cho hay, gần đây khu vực thường xuyên bị mất trộm chó. Bọn cẩu tặc xăm trổ khắp người, thường đi 4 tên trên hai xe máy và chúng tỏ ra rất hung hăng, sẵn sàng xông vào tận nhà dân để bắt chó. Có lần bị phát hiện, chúng dùng hung khí đâm, thậm chí rút súng tự chế đe dọa những ai đuổi bắt.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật