Không nên xây nhà to khi có ít người ở

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi ngôi nhà lớn, người ít, theo phong thủy, yếu tố dương, tức con người lan tỏa không phủ kín hết âm... Con người sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo.
Không nên xây nhà to khi có ít người ở
Ảnh minh họa
Theo chuyên gia phong thủy Phạm Cương, Công ty Cổ phần Nhà Xuân, ít người ở không nên xây nhà quá to. Điều này sẽ phát sinh một số điều không hay cho người ở trong chính ngôi nhà này. Đó là con người sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Thậm chí có khi cảm giác như có thế giới tâm linh hay ma quỷ quấy rầy.
Vị chuyên gia này cho hay, nhà nhỏ người ít thì được gọi là tốt nhưng khi nhà quá to người ít thì lại cho là xấu. Giải thích về điều này với lý do: Trong phong thủy, theo luật âm dương nếu coi nhà cửa là yếu tố âm thì sự vận động của con người tạo nên yếu tố dương trong ngôi nhà đó.
Thông thường nếu ngôi nhà nhỏ số lượng người lớn, dương khí vượng, có thể dẫn tới chuyện âm - tức ngôi nhà không chứa nổi dương. Lúc này con người nên phát sinh việc chuyển đổi sang một ngôi nhà mới to hơn cho phù hợp và cân bằng giữa âm và dương, đây là tính tích cực của tình huống nhà này.
Ở vế thứ hai, khi ngôi nhà lớn, người ít, theo phong thủy, yếu tố dương, tức con người lan tỏa không phủ kín hết âm là ngôi nhà thì sẽ phát sinh năng lượng dương do con người tạo ra bị thiếu hụt ở một số phòng. Điều này có thể xảy ra một số điều không hay trong ngôi nhà đó. Con người sẽ cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo. Thậm chí có khi cảm giác như có thế giới tâm linh hay ma quỷ quấy rầy.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật