Nadal bác bỏ nghi vấn ‘giấu bài’ trong trận thua sốc tại Halle

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nadal thừa nhận đã chơi hết sức nhưng vẫn không thể thắng nổi Dustin Brown.
Nadal bác bỏ nghi vấn ‘giấu bài’ trong trận thua sốc tại Halle
Brown sướng phát điên khi hạ Nadal.

Hôm qua 12/6, cú sốc khó tin đã xảy đến tại giải Gerry Weber Open tại Halle, Đức khi Rafael Nadal thất thủ 4-6, 1-6 trước đối thủ vô danh Dustin Brown.

Đó là trận đấu mà Nadal giao bóng cực kỳ tệ, không giành được break nào. Thay vào đó, anh phải đối diện với tổng cộng 6 break và mất đến 3 bàn vào tay Brown.

Việc "Vua đất nện" rời cuộc chơi chỉ sau đúng 60 phút thật sự là điều rất khó chấp nhận, nhất là khi anh đang đạt phong độ cao sau chức vô địch Roland Garros.

Sau cơn địa chấn này, không ít người đã cho rằng Nadal cố tình thua nhằm dưỡng sức cho Wimbledon sắp tới. Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha cho biết anh đã chơi với 100% sức lực và quyết tâm.

Tôi chưa chạm trán Brown lần nào. Và điều này hoàn toàn có thể xảy ra khi bạn gặp một tay vợt như vậy. Tôi không muốn nói quá nhiều đến đối thủ. Tôi đã giao bóng không tốt trong trận này, nhưng xin khẳng định một lần nữa là tôi đến đây và đã cố gắng thi đấu hết sức", Nadal nói.

Về phần Brown, tay vợt người Đức gốc Jamaica này sướng "phát điên" khi trở thành người có thứ hạng thấp nhất hạ được số 1 thế giới kể từ thời của Mardy Fish năm 2008. Khi đó Fish xếp hạng 98 thế giới đã đánh bại Roger Federer tại Indian Wells.

Phát biểu sau trận đấu, Brown nói: "Tôi cũng chưa từng gặp tay vợt số 1 thế giới. Chưa từng gặp anh ra lần nào trước đây. Vậy nên đây là một chiến thắng rất đặc biệt. Quả là khó tin nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng với điều này."

Đối thủ của Brown tại tứ kết là Philipp Kohlschreiber.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật