Thu hồi hàng chục héc ta đất nông nghiệp trái quy định của Thủ tướng

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa phải có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, tại huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, chính quyền đã tiến hành thu hồi 30 ha đất lúa khi chưa có sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ.
Thu hồi hàng chục héc ta đất nông nghiệp trái quy định của Thủ tướng
Hàng chục ha đất lúa trước đây của hai xã Định Liên, Định Long, huyện Yên Định bị bỏ hoang.

Ngày 20/11/2013, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản số 9415 về việc đồng ý cho Công ty TNHH giày Sun Jade Việt Nam, thuộc Tập đoàn Hồng Phúc thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu tại xã Định Liên, huyện yên Định.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã giao Sở TN-MT hướng dẫn công ty TNHH giày Sun Jade Việt Nam lập hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất lúa tại khu vực dự án; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh đề nghị Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT xem xét trình Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định.

Tuy nhiên, sau khi có chủ trường của UBND tỉnh, UBND huyện Yên Định đã vội vàng thực hiện việc thu hồi đất lúa màu của các hộ dân tại hai xã Định Liên và Định Long, với tổng diện tích 30ha, trong đó, xã Định Liên là 25ha và xã Định Long là 5ha, số hộ bị ảnh hưởng là 381 hộ.

Ngày 10/1/2014, UBND huyện Yên Định đã ban hành văn bản số 06/TB-UBND, thông báo về việc thu hồi đất. Đồng thời, UBND huyện Yên Định đã “lệnh” trong thời hạn 3 ngày kế từ ngày nhận được thông báo, Chủ tịch UBND xã Định Liên và Định Long phải có trách nhiệm thông báo trực tiếp cho các hộ trong khu vực giải phóng mặt bằng không được gieo trồng hoa màu trên đất trong vụ Chiêm xuân năm 2014. Nếu các hộ tự ý gieo trồng, huyện không có trách nhiệm kiểm kê, bồi thường hoa màu.

Qua tìm hiểu thực tế, số diện tích theo thông báo thu hồi của UBND huyện Yên Định là đất nông nghiệp của người dân đang sản xuất hai vụ lúa, một vụ hoa màu. Từ đầu năm 2014 đến nay, số diện tích đất lúa này đang phải bỏ hoang. Nhìn cánh đồng với diện tích 30ha đất lúa đã bị thu hồi đang bỏ hoang, cỏ mọc xanh um mà người nông dân nơi đây không khỏi xót xa.Không chỉ mất đất sản xuất nông nghiệp của người dân, chính quyền địa phương đã làm trái với quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Nghị Định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 về quản lý sử dụng đất lúa, trường hợp chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 4, Nghị định này, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải báo cáo Bộ TN-MT, Bộ NN-PTNT xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép trước khi UBND cấp có thẩn quyền quyết định việc chuẩn mục đích sử dụng đất. Quy định này cũng được áp dụng đối với việc chuyển đất lúa khác sang sử dụng vào mục đích khác.

Trao đổi với PV, ông Lưu Vũ Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định xác nhận: “Đây là dự án có vốn đầu tư lớn, chia làm 2 giai đoạn, thu hút hàng chục nghìn lao động. Lãnh đạo tỉnh rất quan tâm, chủ trương của tỉnh cho phép đầu tư. Đến nay, khâu đền bù, giải phóng mặt bằng đã làm xong. Chưa bàn giao cho chủ đầu tư được vì tỉnh chưa cho phép”.

Ông Lâm cũng cho biết: “Việc này cần phải có ý kiến của Thủ tướng, nhưng nếu như thế thì rất ách tắc. Đây là tình trạng chung, chúng tôi cũng muốn làm lắm, mấy chục ha đất để đấy ai thấy cũng xót lòng. Nhà đầu tư cũng sốt ruột, nhưng do cơ chế, cái chung hiện nay là thế. Chúng tôi đã làm đúng trình tự, thủ tục trong việc thu hồi đất, chúng tôi không sợ gì cả. Hiện còn một số hộ dân yêu cầu gặp chủ đầu tư để thỏa thuận, tuy nhiên đây là dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài nên không được. Địa phương cũng như tỉnh phải mời mãi họ mới đến và họ khảo sát, đồng ý mình mới dám làm chứ”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật