“Sóng dữ” Biển Đông đang đánh vào Trung Quốc

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những “đợt sóng dữ dội” của dư luận, cộng đồng quốc tế đang liên tiếp, dồn dập đánh thẳng về phía Trung Quốc sau khi nước này có hành động ngang ngược và trắng trợn khi đưa một dàn khoan khổng lồ vào vùng biển Việt Nam, đưa hàng chục tàu, trong đó có cả tàu quân sự, vào khu vực này để uy hiế‌p, dọa dẫm lực lượng thực thi Pháp Luật của Việt Nam.
“Sóng dữ” Biển Đông đang đánh vào Trung Quốc
Tàu Trung Quốc hung hăng, ngang ngược đâm thẳng vào tàu Việt Nam ở ngay trong vùng biển của Việt Nam

6 Thượng nghị sĩ Mỹ hôm qua (9/5) đã đồng loạt lên tiếng kêu gọi những người đồng cấp của mình thông qua một dự luật tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với việc bảo đảm tự do hàng hải, nói rằng họ xem những hành động gần đây của Trung Quốc ở Biển Đông là “gây rối và gây lo ngại”.

Hôm 1/5, Cơ quan chức năng Việt Nam đã phát hiện giàn khoan HD 981 và 3 tàu dịch vụ dầu khí của phía Trung Quốc di chuyển từ Tây Bắc đảo Tri Tôn (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) xuống phía Nam. Đến 16 giờ ngày 2/5, giàn khoan HD 981 được thả trôi tại tọa độ 15 độ 29’58” vĩ Bắc - 111 độ 12’06” kinh Đông, phía nam đảo Tri Tôn. Vị trí này nằm sâu trong thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, cách đảo Lý Sơn 119 hải lý, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý.

Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD 981 để tiến hành khoan thăm dò thềm lục địa của Việt Nam và huy động nhiều tàu bảo vệ đi cùng. Hiện nay, số lượng tàu của Trung Quốc bảo vệ giàn khoan có lúc lên cao nhất đã là 80 tàu, trong đó có cả tàu quân sự. Các tàu này đã cố tình đâm va vào các tàu thực thi Pháp Luật gồm tàu cảnh sát biển và tàu kiểm ngư của Việt Nam đang hoạt động chấp pháp tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, làm bị thương một số thủy thủ và gây thiệt hại về tài sản cho phía Việt Nam.

Phản ứng trước những hành động trên của Trung Quốc, 6 thượng nghị sĩ của cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ Mỹ đã ra một tuyên bố, trong đó nói rằng “những hành động đó đe dọa nguồn chảy tự do thương mại toàn cầu ở trong một khu vực then chốt”. Các thượng nghị sĩ lên án Trung Quốc gồm có 3 Thượng nghị sĩ của Dân chủ - ông Robert Menendez đến từ New Jersey, ông Ben Cardin đến từ Maryland và ông Patrick Leahy đến từ Vermont; cùng với 3 Thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa – ông Marco Rubio ở Florida, ông Jim Risch thuộc Idaho và ông John McCain đến từ bang Arizona.

Hành động di chuyển dàn khoan và “những động thái hung hăng, hiếu chiến sau đó” của các tàu thuyền Trung Quốc “là cực kỳ đáng lo ngại”, 6 Thượng nghị sĩ Mỹ nhấn mạnh.

6 Thượng nghị sĩ trên đã giới thiệu một nghị quyết hồi tháng 4, trong đó khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với tự do hàng hải trong khu vực đồng thời kêu gọi các bên có liên quan giải quyết bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào bằng các biện pháp dân chủ, hòa bình.

Trước đó cùng ngày, trong một diễn biến riêng rẽ khác, nghị sĩ Eliot Engel của New York – thành viên hàng đầu của Đảng Dân chủ trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, đã miêu tả hành động của Trung Quốc là “khiêu khích một cách không cần thiết”.

Trong những ngày qua, giới chức Mỹ liên tiếp có những phát biểu lên án, chỉ trích gay gắt hành động của Trung Quốc trong việc đưa dàn khoan đến vùng biển của Việt Nam cũng như các hành động đâm tàu Việt Nam của tàu Trung Quốc.

Chia sẻ quan điểm với Mỹ, Người Phát ngôn của Đại diện Cấp cao Liên minh Châu Âu cũng đã ra tuyên bố bày tỏ sự quan ngại về hành động của Trung Quốc ở Biển Đông gần đây.

"Chúng tôi quan ngại về những diễn biến gần đây giữa Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến việc di chuyển giàn khoan HD981 của Trung Quốc. Liên minh Châu Âu đặc biệt quan ngại rằng, những hành động đơn phương có thể gây ảnh hưởng đến môi trường an ninh trong khu vực như đã được thể hiện trong các báo cáo về vụ va chạm gần đây giữa các tàu cá Việt Nam và Trung Quốc”.

“Chúng tôi thúc giục các bên liên quan tìm kiếm các giải pháp hòa bình và hợp tác phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển và đảm bảo an toàn, tự do hàng hải”.

“Chúng tôi cũng kêu gọi các bên tiến hành các biện pháp làm giảm căng thẳng leo thang và kiềm chế mọi hành động đơn phương có thể làm phương hại đến hòa bình và an ninh trong khu vực. EU sẽ tiếp tục theo diễn các diễn biến này”, tuyên bố của Liên minh Châu Âu đã viết như vậy.

Trong khi đó, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản hôm qua có bài viết trong đó kêu gọi Trung Quốc phải ngừng ngay hoạt động bất hợp pháp ở vùng biển Việt Nam.

Căng thẳng đang leo thang một cách nguy hiểm ở Biển Đông. Các tàu của chính phủ Trung Quốc đã đâm tàu tuần tra của Việt Nam và bắn vòi rồng vào tàu của Việt Nam ở gần khu vực Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong vùng biển của Việt Nam. Đây là một tình huống rất nghiêm trọng. Trung Quốc không có quyền đơn phương thực hiện một hoạt động kinh tế ở vùng biển của Việt Nam. Phía Trung Quốc cần phải chấm dứt ngay hành động đó, tờ báo của Nhật Bản viết.

Trung Quốc miên tả quần đảo Hoàng Sa, gần nơi nước này vừa đưa dàn khoan HD 981 đến, là “một phần lãnh thổ” của họ và khẳng định “có quyền khoan thăm dò dầu mỏ ở những vùng lãnh hải xung quanh quần đảo này”. Tuy nhiên, toàn bộ khu vực trên nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì thế hành động của Trung Quốc là không thể chấp nhận được, bài báo trên tờ Asahi Shimbun gay gắt chỉ trích.

Rõ ràng, vì hành động ngang ngược, trắng trợn của Trung Quốc ở vùng biển của Việt Nam, Trung Quốc đang tự bôi xấu hình ảnh của mình trong con mắt của cộng đồng thế giới. Là một thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, một cường quốc của thế giới nhưng Trung Quốc vẫn sẵn sàng chà đạp lên các công ước quốc tế, các thỏa thuận mà nước này từng cam kết.

Nguồn Tin:
Tin liên quan: id: 5457
  1. Chuyên gia Singapore: Cần cương quyết với Bắc Kinh
  2. Trung Quốc điều thêm 2 tàu quân sự ra khu vực giàn khoan
  3. Trung Quốc triển khai 4 lớp tàu quanh giàn khoan
  4. Đảng đối lập Đài Loan phản đối Trung Quốc đặt giàn khoan
  5. Hạ thủy tàu hậu cần thẳng tiến ra Hoàng Sa
  6. Giàn khoan 981 đang được phong tỏa như thế nào
  7. Bộ Ngoại giao Australia quan ngại sâu sắc về Biển Đông
  8. Học giả Trung Quốc: Sự quyết đoán của Bắc Kinh phản tác dụng
  9. Mỹ đặc biệt lo ngại về hành động của Trung Quốc tại Biển Đông
  10. Bkav: Hơn 200 website của Việt Nam đã bị ‘hacker Trung Quốc’ tấn công
  11. Malaysia kêu gọi giảm căng thẳng Biển Đông bằng luật pháp
  12. Tướng Pháp: Hành động của Trung Quốc nằm trong tổng thể nhằm độc chiếm Biển Đông
  13. Malaysia muốn các bên giảm nhiệt căng thẳng trên biển Đông
  14. Không nhìn vào tay mình, TQ vẫn muốn lên mặt dạy nước khác
  15. Hòa bình, ổn định ở Biển Đông đang bị đe dọa nghiêm trọng
  16. Tuyên bố của Chủ tịch Hội nghị cấp cao ASEAN-24 về tình hình Biển Đông
  17. Vợ chồng Bình Minh tham gia tuần hành phản đối Trung Quốc
  18. Hơn 700 người Việt tại Tokyo xuống đường phản đối Trung Quốc
  19. New York Times: Trung Quốc làm tăng căng thẳng Biển Đông
  20. Argentina: Cần giải quyết tranh chấp ở Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế
  21. Biển Đông sôi sục: Báo chí Nhật Bản quan tâm kết quả hội nghị ASEAN
  22. Tàu cá của ngư dân Lý Sơn bị tàu Trung Quốc cướp tài sản
Video và Bài nổi bật