Đường phố Hà Nội thành ‘sông’ sau cơn mưa đầu mùa

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng nay (27/4), nhiều tuyến đường ở Hà Nội rơi vào cảnh ngập sâu sau trận mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay. Nhiều phương tiện chết máy giữa đường, người dân phải vật vã dắt xe băng qua dòng nước.
Đường phố Hà Nội thành ‘sông’ sau cơn mưa đầu mùa
Xe máy “gồng mình“ đi qua “biển nước“

Liên tiếp từ đêm qua đến sáng nay, Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía đông Bắc Bộ đã có mưa rào và dông do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa phía Bắc. Lượng mưa phổ biến từ 20 – 50mm. Thủ đô Hà Nội lượng mưa phổ biến 60 – 80 mm. Một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Hà Nam 170mm, Hưng Yên, Nam Định, Sơn Tây, Hà Đông 71mm, Ba Vì 87mm, Ngân Sơn (Thái Nguyên) 89mm, Láng (Hà Nội) 60mm…

Trong ngày hôm nay (27/4), dự báo trời sẽ còn mưa kéo dài cả ngày. Lượng mưa sẽ còn tiếp tục ở mức cao từ 30 – 70mm.

Các tuyến phố bị ngập nặng là: Lê Trọng Tấn, Giải Phóng – Pháp Vân, ngã ba Trương Định – Nguyễn Đức Cảnh, Nguyễn Khuyến, Định Công, Huỳnh Thúc Kháng, Khâm Thiên, Trường Chinh – Tôn Thất Tùng, Giải Phóng, Giáp Bát, Thái Hà, Thái Thịnh, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Lê Duẩn, Tôn Đức Thắng – Văn Miếu, Nguyễn Du – Quang Trung, Ngã 5 Bà Triệu, Liên Trì – Nguyễn Gia Thiều, Thợ Nhuộm, Lĩnh Nam, Thụy Khuê, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Lò Đúc, Lê Thánh Tông…

Sang ngày 28/4, mưa sẽ tạm thời giảm về lượng, đôi lúc trời hửng nắng, từ chiều tối ngày 29/4 đến ngày 30/4 mưa rào và dông sẽ quay trở lại với các tỉnh Bắc Bộ. Do có mưa nên nhiệt độ toàn khu vực giảm và chỉ còn phổ biến ở ngưỡng mát mẻ 25 – 26 độ C.

Trên đường Nguyễn Xiển, cả một đoạn đường dài gần 1km bị ngập nặng

Ghi nhận của phóng viên lúc 7h30 sáng, tuyến đường Nguyễn Xiển, đầu tuyến phố Hoàng Đạo Thành, quận Thanh Xuân, Hà Nội bị ngập sâu trong nước. Dù trời đã sáng nhưng do mưa dày hạt, các phương tiện vẫn phải bật đèn.

Tại tuyến đường Nguyễn Xiển (quận Thanh Xuân), nuớc ngập tràn lên vỉa hè. Một số hàng quán ở gần khu vực ngập nặng bị nước tràn vào nhà. Có nhiều đoạn ngập sâu từ 50 đến 70cm. Nhiều phương tiện lưu thông qua đường Nguyễn Xiển (hướng chạy ra Linh Đàm) phải quay ngược lại vì ngập nặng.

Khoảng 8h sáng, nhiều phương tiện phải đứng “chôn chân” tại chỗ vì đường ngập nặng, không thể lưu thông qua được.

Đầu tuyến phố Hoàng Đạo Thành (gần đường Nguyễn Xiển), nước cũng ngập lênh láng, tràn vào nhà dân. Nhiều phương tiện lưu thông qua đoạn đường này đã bị chết máy.

Khoảng 7h30 sáng, trời mưa nặng hạt, nhiều phương tiện lưu thông qua đường Kim Giang (quận Thanh Xuân) phải bật đèn, tầm nhìn bị hạn chế.

Trận mưa lớn từ đêm qua đến sáng nay khiến nhiều tuyến phố ở Thủ đô Hà Nội bị ngập từ 0,1 đến 0,2m. Ảnh chụp đoạn đường Nguyễn Trãi cắt đường Nguyễn Xiển

Nước lênh láng tràn ngập cả vỉa hè. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Xiển

Nhiều phương tiện qua đây phải quay đầu xe lại hoặc nhích đi từng bước. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Xiển

Chỉ có xe ô tô  mới dám lao qua biển nước thế này. Ảnh chụp trên đường Nguyễn Xiển

Ông Nguyễn Văn Hạnh đi qua đường Nguyễn Xiển phải nhấc xe lên vỉa hè vì xe chết máy.

Đầu tuyến phố Hoàng Đạo Thành cũng bị ngập sâu khoảng 50cm

Người dân phải dắt bộ vì xe chết máy

Nước tràn vào nhiều nhà dân ở tuyến phố Hoàng Đạo Thành

Các con đường vào làng Phú Mỹ, Mỹ Đình (Từ Liêm) đều ngập nặng, việc di chuyển hết sức khó khăn

Hàng quán trong khu chợ làng Phú Mỹ ế ẩm vì mưa lớn và ngập lụt

Ngã tư Thái Hà - Chùa Bộc (quận Đống Đa) nước ngập lênh láng

Người dân vất vả băng qua đoạn đường trước Đại học Thủy Lợi - Chùa Bộc

Các xe máy nối đuôi nhau vượt qua đoạn "sông" Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến

9h sáng, trời đã tạnh mưa nhưng đoạn đường qua Trường ĐH Khoa học xã hội & Nhân văn (Nguyễn Trãi, Thanh Xuân) vẫn ngập sâu trong nước

Trong các ngõ nhỏ trên đường Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, nước ngập sát thềm nhà người dân

Người dân lội "sông" đi chợ tại phố Hoa Bằng - Cầu Giấy

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật