Australia thiếu lao động lành nghề trong ngành nông nghiệp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các quan chức Australia mới đây đã cảnh báo về tình trạng thiếu lao động có kỹ năng trong ngành nông nghiệp, khiến mục tiêu trở thành kho lương thực của khu vực mà Australia đặt ra đang trở nên xa vời.

Tiến sỹ Ray Johnson thuộc Tổ chức điều phối việc làm cho biết hiện Australia thiếu nghiêm trọng lực lượng lao động có thể đáp ứng các yêu cầu tại các trang trại. Chỉ có khoảng 700 cử nhân nông nghiệp ra trường mỗi năm, nhưng có 5.000-6.000 vị trí cần những đối tượng này.

Rất nhiều cuộc thảo luận đang được giới chuyên môn tiến hành nhằm đánh giá tương lai nông nghiệp cũng như hiệu quả những nghiên cứu nông nghiệp tại Australia.

Các chuyên gia cho biết triển vọng giáo dục nông nghiệp ở Australia chưa phải hoàn toàn u ám khi các khu Nhà Xanh đang mọc lên ngày càng nhiều.

Tuy nhiên, vấn đề là nghề làm vườn kiểu này không thu hút được nhiều lao động và Australia cần đầu tư nghiên cứu thêm để giải quyết thực trạng này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật