Séc, Slovakia hoài nghi việc áp đặt các lệnh trừng phạt Nga

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hãng Reuters đưa tin ngày 24/4, Thủ tướng Cộng hòa Séc Bohuslav Sobotka cho biết nước này và Slovakia hoài nghi về việc áp đặt trừng phạt Nga trên diện rộng liên quan đến hành động của Moskva tại Ukraine vì điều này có thể làm tổn hại tăng trưởng kinh tế ở châu Âu.
Séc, Slovakia hoài nghi việc áp đặt các lệnh trừng phạt Nga
Một tay súng không rõ danh tính gác bên ngoài trụ sở cơ quan chính quyền thành phố Slavyansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Slovakia Robert Fico, Thủ tướng Sobotka nói rằng bất cứ quyết định nào về trừng phạt thêm cần phải được đưa ra ở cấp độ nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước châu Âu, đồng thời khẳng định Cộng hòa Séc sẽ phản đối trừng phạt trên diện rộng.

Theo ông Sobotka, Cộng hòa Séc và Slovakia ủng hộ việc yêu cầu Nga rút quân khỏi khu vực gần biên giới Ukraine cũng như không can thiệp vào quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống của Ukraine

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật