Học Sử trên sa bàn - Khơi dậy hứng thú học sinh

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Học trên sa bàn là phương pháp giảng dạy môn Lịch sử mới nhất của tỉnh An Giang hiện nay.
Học Sử trên sa bàn - Khơi dậy hứng thú học sinh
tiết học lịch sử trên sa bàn của Thầy trò Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh : Thu Trang/TTXVN)

Đây là mô hình đoạt giải A cuộc thi đồ dùng dạy học cấp tỉnh của trường Tiểu học Lê Lợi,  thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, vào năm 2012.

Với mong muốn tìm phương pháp giảng dạy tốt nhất cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ, nhất là môn Lịch sử Việt Nam, năm học 2012 - 2013 tập thể giáo viên khối lớp 5 Trường tiểu học Lê Lợi đã tạo nên sa bàn về ''Chiến dịch Hồ Chí Minh'' phục vụ bài học ''Tiến vào dinh Độc Lập.''

Sa bàn mô tả Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, với các địa điểm, các mũi tiến công

tiết học lịch sử trên sa bàn của Thầy trò Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh : Thu Trang/TTXVN)

tiết học lịch sử trên sa bàn của Thầy trò Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh : Thu Trang/TTXVN)

tiết học lịch sử trên sa bàn của Thầy trò Trường tiểu học Lê Lợi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Ảnh : Thu Trang/TTXVN)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật