Nhật Bản muốn đẩy mạnh hợp tác hải quân với Ấn Độ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo báo The Hindu ngày 24/4, Đô đốc Katsutoshi Kawano, Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ biển (MSDF) Nhật Bản hy vọng chính phủ sắp tới tại Ấn Độ sẽ “hành động nhiều hơn“ để tăng cường quan hệ mật thiết với Nhật Bản.
Nhật Bản muốn đẩy mạnh hợp tác hải quân với Ấn Độ
Đô đốc Katsutoshi Kawano. (Nguồn: bbc.com)
Báo trên dẫn lời Đô đốc Kawano cho biết Nhật Bản đã "chờ đợi rất lâu" để được tham gia trở lại cuộc tập trận song phương Mỹ-Ấn trên biển Malabar (Tây Nam Ấn Độ).

 

Lần gần đây nhất Nhật Bản được mời tham gia cuộc tập trận này là vào năm 2007, song đã không tham gia do Trung Quốc phản đối cuộc tập trận 3 bên và cho rằng cuộc tập trận này là nhằm vào Bắc Kinh.

 

Theo Đô đốc Kawano, Hải quân Ấn Độ cũng mong muốn và sẵn sàng để Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung trên, nhưng tình hình chính trị tại Ấn Độ rất phức tạp.

 

Ông nói: "Chúng tôi thường xuyên trao đổi với Hải quân Ấn Độ, nhưng chúng tôi muốn có sự hợp tác nhiều hơn nữa. Nhật Bản muốn mở rộng quan hệ với Hải quân Ấn Độ thông qua nhiều hoạt động trao đổi và cho các tàu hải quân tới thăm hải cảng của nhau. Nhật Bản rất quan tâm tới việc giúp Ấn Độ phát triển công nghệ hải quân."

 

Đề cập tới hợp đồng bán 15 máy bay lưỡng dụng US-2 cho Ấn Độ, Đô đốc Kawano nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Nhật Bản bán thiết bị quân sự lớn ra nước ngoài kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Một số quan chức Ấn Độ thừa nhận chính phủ có thể quá thận trọng trong việc tăng cường hợp tác quân sự với Nhật Bản. Theo họ, chính sách của chính phủ hiện nay là tích cực phát triển và cải thiện quan hệ với cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật