Trung Quốc phản đối cam kết của Mỹ về quần đảo tranh chấp

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Kyodo đưa tin, ngày 24/4, Trung Quốc đã phản ứng gay gắt trước cam kết của Tổng thống Mỹ Barack Obama về việc Washington sẽ bảo vệ Nhật Bản trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột với Bắc Kinh xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.
Trung Quốc phản đối cam kết của Mỹ về quần đảo tranh chấp
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trả lời họp báo, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương tuyên bố: "Chúng tôi cương quyết phản đối đưa" vấn đề quần đảo này vào Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật.

Trước đó, sau cuộc hội đàm tại thủ đô Tokyo với Thủ tướng nước chủ nhà Shinzo Abe, ông Obama khẳng định quần đảo Senkaku do Nhật Bản quản lý nằm trong phạm vi Hiệp ước an ninh tồn tại lâu nay giữa Washington và Tokyo.

Trước đó, trong văn bản viết tay đăng trên nhật báo Yomiuri Shinbun của Nhật Bản số ra ngày 23/4, Tổng thống Obama cho rằng: "Chuỗi đảo Senkaku thuộc quyền quản lý của Nhật Bản vì vậy nằm trong phạm vi bảo vệ của Điều 5, Hiệp ước An ninh và Hợp tác Mỹ-Nhật."

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ phản đối bất cứ hành động đơn phương nào phương hại đến sự kiểm soát của Nhật Bản đối với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama tuyên bố rõ về vấn đề này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật