Mou vật lộn với bài toán chấn thương

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sẽ mất 4 trụ cột vì chấn thương và treo giò ở trận lượt về, HLV Jose Mourinho thẳng thắn cho biết, ông chưa biết phải tính toán thế nào cho cuộc chiến tại sân Stamford Bridge giữa tuần tới.
Mou vật lộn với bài toán chấn thương
Chưa rõ Mourinho sẽ xoay xở ra sao khi lượt về mất một loạt trụ cột

CECH NGHỈ HẾT MÙA, TERRY NGHỈ 1 THÁNG

Khi trận đấu Atletico-Chelsea (0-0, bán kết lượt đi Champions League) mới chỉ diễn ra được 18 phút, thủ thành Petr Cech đã gặp chấn thương nặng từ pha nỗ lực cứu bóng và va chạm mạnh với Raul Garcia. Người gác đền 32 tuổi buộc phải rời sân để nhường chỗ cho Mark Schwarzer. Theo kết quả kiểm tra ban đầu, Cech bị trật khớp vai trái và phải nghỉ thi đấu tới hết mùa. “Mùa giải của Cech đã kết thúc. Thật đen đủi cho chúng tôi. Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng này. Còn John Terry ư? Tôi hy vọng chúng tôi sẽ vào chung kết để khi ấy Terry có thể trở lại”, HLV Jose Mourinho cho biết trên The Mirror.

Trong khi đó, trung vệ Terry dính chấn thương bàn chân trái và phải rời sân ở phút 73. Theo báo chí Anh, Terry chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận lượt về vào giữa tuần tới và có thể phải mất 1 tháng mới bình phục hoàn toàn. Cần nhấn mạnh, trung vệ kỳ cựu này là người chơi nổi bật nhất trên sân của The Blues trong trận đấu tại Vicente Calderon. Vì thế, mất anh, Chelsea sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn hàng công của Atletico ở lượt về.

Ngoài hai chấn thương này, HLV Mourinho cũng sẽ mất 2 trụ cột khác, gồm Frank Lampard và John Obi Mikel, vì án treo giò.

HLV MOURINHO SẼ BÀI BINH BỐ TRẬN RA SAO?“Ở trận lượt về, chúng tôi có một loạt vắng mặt vì chấn thương và treo giò. Nhưng tôi còn có một vấn đề khác lớn hơn trước đó: đụng độ Liverpool tại sân Anfield cuối tuần này. Thực sự, tôi vẫn chưa biết những gì sẽ làm. Sẽ cho các cầu thủ nghỉ ngơi để chờ tiếp đón Atletico? Toan tính đưa ra những vị trí thay thế phù hợp? Tôi chưa biết. Quyết định nằm ở BHL The Blues, tôi chỉ đơn giản là một thành viên trong đó”, Mourinho bỗng tỏ ra khiêm nhường cho biết.

Tuy nhiên, Người đặc biệt cũng có thể đã có những toan tính riêng cho trận lượt về. Với sự trở lại sau án phạt của Branislav Ivanovic cùng phong độ tốt của Asley Cole (Mou cho rằng A.Cole chơi tốt ở trận hôm qua), chiến lược gia người Bồ Đào Nha “giải quyết” xong hàng thủ. Bởi, có hai khả năng để Mou bố trí hàng thủ. Thứ nhất, Ivanovic sẽ chơi cánh phải sở trường, để Cesar Azpilicueta đá cánh trái, còn David Luiz có thể đá cặp trung vệ với Gary Cahill. Thứ hai, Người đặc biệt vẫn để Azpilicueta thi đấu bên biên phải, Asley Cole đá biên trái như trận lượt đi và đưa Ivanovic trám vào chỗ của Terry để đá cặp cùng Cahill ở khu trung vệ.

Mà khả năng thứ hai sẽ lớn hơn, vì The Blues cần David Luiz ở vị trí tiền vệ trung tâm vì cả Lampard lẫn Obi Mikel đều không thể thi đấu. Tuy nhiên, đấy vẫn chỉ là suy đoán, việc Mourinho giải bài toán lực lượng thế nào phải chờ lời đáp từ đội hình xuất phát của Chelsea ở trận tới.

Mourinho khích lệ Schwarzer

Dù chỉ có một pha cứu thua cho Chelsea từ cú sút của Gabi (76’), nhưng HLV Mourinho cho rằng, thủ môn Schwarzer không phải là giải pháp tình thế, mà sẽ đóng vai trò quyết định, giúp The Blues có cơ hội vào chung kết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật