Quý I: Trung Quốc không xuất khẩu dầu sang Triều Tiên

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong báo cáo công bố ngày 24/4, Văn phòng Cục Xúc tiến Đầu tư và Thương mại Hàn Quốc (KOTRA) tại Bắc Kinh cho biết Trung Quốc đã không xuất khẩu bất kỳ lượng dầu thô nào cho Triều Tiên trong quý 1/2014.
Quý I: Trung Quốc không xuất khẩu dầu sang Triều Tiên
Ảnh minh họa
Đây là động thái chưa từng có của Trung Quốc trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục đe dọa thử hạt nhân.
Năm 2013, Trung Quốc từng không xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên trong các tháng 2, 6 và 7. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Bắc Kinh ngừng xuất khẩu dầu thô cho Triều Tiên trong 3 tháng liên tiếp.
Một nhà ngoại giao giấu tên tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh nói: "Theo tôi biết, đây là lần đầu tiên Trung Quốc không xuất khẩu dầu thô sang Triều Tiên trong 3 tháng liên tiếp và điều đó sẽ tác động đến nền kinh tế của Triều Tiên."
Hôm 23/4, Trung Quốc, đồng minh chính và cầu nối sinh mệnh đối với nền kinh tế Triều Tiên đã đưa ra lời cảnh báo với Bình Nhưỡng không tiến hành vụ thử hạt nhân thứ tư.
Khi được hỏi về khả năng xảy ra vụ thử hạt nhân mới của Bình Nhưỡng, phát biểu tại cuôc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nói: "Chúng tôi phản đối mọi hành động có thể dẫn đến sự leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Chúng ta nên hạ nhiệt tình hình hơn là làm gia tăng căng thẳng."
Ông Tần Cương cũng cho hay Trung Quốc đang "rất chú ý" tới các thông tin nói rằng đã phát hiện thấy các hoạt động tăng cường tại bãi thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật