Cảnh sát Ukraine chiếm một tòa thị chính tại miền Đông Nam

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cảnh sát Ukraine đã giành được quyền kiểm soát tòa thị chính ở thành phố Mariupol bị người biểu tình chiếm đóng.
Cảnh sát Ukraine chiếm một tòa thị chính tại miền Đông Nam
Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ars‌en Avakov

Theo RIA, tuyên bố trên được Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ars‌en Avakov đưa ra ngày 24/4.

“Tòa thị chính thành phố đã được giải phóng và có thể hoạt động bình thường. Những nhà hoạt động xã hội đã đóng một vai trò quan trọng trong việc chiếm lại tòa nhà này”, ông Avakov viết trên trang Facebook của mình.

“Bộ Nội vụ Ukraine đang tiến hành các công việc cần thiết để đảm bảo việc hoạt động trở lại của các cơ quan công quyền tại đây. Các chuyên gia rà phá chất nổ đang rà soát toàn bộ tòa nhà. Hội đồng thành phố đã được bảo vệ nghiêm ngặt và Thị trưởng thành phố cũng đã quay trở lại tòa nhà”, ông Avakov tuyên bố.

“Chúng tôi sẽ cố gắng kiểm soát và ổn định tình hình tại đây”, ông Avakov cho biết thêm.

Trong khi đó, ngày 23/4 lực lượng phòng vệ Urkaine tuyên bố “Vào lúc 18h30 (giờ địa phương), hai chiếc trực thăng của một đơn vị quân đội thuộc lực lượng phòng vệ Ukraine đang tuần tra tại một số khu vực thuộc thành phố Slaviansk thì bị trúng đạn của một nhóm người không rõ danh tính gần khu làng Rye-Alexandrovka”.

Chiếc trực thăng chỉ bị hư hại nhẹ, đã hạ cánh an toàn và các phi công đều không bị thương.

Trước đó, cùng ngày, một máy bay trực thăng Mi-8 của Bộ Nội vụ Ukraine cũng đã bị tấn công tại thành phố Kramatorsk, rất may là các phi công đều không bị thương.

Tuy nhiên, các quân nhân địa phương tại Slaviansk và Kramatorsk đều phủ nhận việc những chiếc trực thăng bị tấn công ở các khu vực gần nơi họ đồn trú.

“Chúng tôi không biết gì về vụ việc này. Có thể đây chỉ là một vụ dàn dựng của truyền thông Ukraine”, Bộ tư lệnh quân sự tại Kramatorsk tuyên bố.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật