Đoàn thân nhân cố vấn Trung Quốc dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 24-4, Đoàn thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là cố vấn quân sự của Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam trong kháng chiến chống Pháp và gia đình “Lưỡng quốc tướng quân” - Nguyễn Sơn đã đến thăm Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp .
Đoàn thân nhân cố vấn Trung Quốc dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Quang cảnh buổi gặp mặt.

Và thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của Đại tướng, số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội.

Đây là một trong những hoạt động trong thời gian Đoàn ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ Quốc phòng và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam nhân kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Bà Hứa Kỳ Sảnh, phu nhân đồng chí Vi Quốc Thanh đã có cuộc trò chuyện riêng thân mật cùng phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau đó Đoàn vào thắp hương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Bà Hứa Kỳ Sảnh nhấn mạnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã có những đóng góp rất lớn trong công cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. “Ông là người con trung hiếu của đất nước Việt Nam và người bạn thân thiết, người chiến hữu của đồng chí Vi Quốc Thanh” – Bà nói.

Ông Võ Điện Biên trong buổi tiếp Đoàn đã bày tỏ sự cảm ơn và chào mừng Đoàn đã tới thăm gia đình ông và thắp hương cho cha ông. Đồng thời khẳng định thế hệ đi sau sẽ tiếp tục kế thừa tình hữu nghị chân thành, thủy chung giữa hai nước. Ông nhấn mạnh, tình cảm giữa các đồng chí trong đoàn cố vấn như đồng chí Trần Canh, đồng chí Vi Quốc Thanh, đồng chí La Quý Ba với Bác Hồ, đồng chí Trường Chinh và ba ông rất sâu đậm bền chặt như anh em trong một nhà. Điều đó góp phần xây dựng và củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Phó Hội trưởng Hội Hữu nghị Trung -Việt, cựu Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tề Kiến Quốc trong buổi gặp mặt nhấn mạnh những công lao và cống hiến to lớn của “Lưỡng quốc tướng quân” Nguyễn Sơn đối với cuộc cách mạng chống Nhật và giải phóng đất nước của Trung Quốc. Mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp Trung Việt là tình hữu nghị được đúc kết từ xương máu, là tài sản quý báu của hai Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước. Tôi tin rằng mối tình hữu nghị “vừa là đồng chí, vừa là anh em” của chúng ta do Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đồng chí Trần Tri Kiến, con trai của Đại tướng Trần Canh khẳng định “tình anh em giữa chúng ta là mối tình hữu nghĩ sống chết có nhau”. Thân nhân gia đình các đồng chí nguyên là cố vấn quân sự của Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam hy vọng sẽ được đón tiếp những người nhân của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sang thăm Trung Quốc, thắt chặt hơn nữa tình cảm giữa hai bên.

Đoàn vào thắp hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp này, ông Trần Tri Kiến và bà Trần Tri Tiến – con gái đồng chí Trần Canh đã tặng ông Võ Điện Biên cùng toàn thể gia đình những bức ảnh kỷ niệm cùng một số cuốn sách viết về đồng chí Trần Canh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Họ muốn thông qua những món quà đó một lần nữa khẳng định tình cảm gắn bó tốt đẹp giữa cha ông cũng như các đồng chí cố vấn Trung Quốc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cũng như nhân dân và đất nước Việt Nam.

Chiều nay, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương,Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tiếp Đoàn thân nhân các gia đình cựu chuyên gia, cố vấn Trung Quốc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật