Công Vinh bênh Chelsea, đoán Bayern thắng ngược Real

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chân sút số một Việt Nam và chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đều tin Chelsea và Bayern Munich sẽ lọt vào chung kết Champions League năm nay.
Công Vinh bênh Chelsea, đoán Bayern thắng ngược Real
Như nhiều CĐV ở Việt Nam, Công Vinh cũng yêu thích Chelsea vì Jose Mourinho. Ảnh: Đông Huyền.

Ở lượt đi tứ kết Champions League vừa qua, Chelsea hòa 0-0 trên sân của Atletico Madrid nhờ lối chơi phòng ngự chắc chắn với số đông. Điều đó gợi nhớ về hình ảnh chiến thuật "xe buýt hai tầng" từng giúp họ vô địch cách đây hai năm. Không ít cổ động viên tỏ vẻ thất vọng với màn trình diễn quá tính toán của thầy trò  Jose Mourinho. Nhưng tiền đạo Lê Công Vinh chắc chắn không nằm trong số đó.

"Cả bốn đội bóng vào bán kết mùa này, tôi đều thích và ủng hộ", Công Vinh đàm luận cùng phóng viên. "Nhưng Chelsea là đội bóng tôi dành nhiều tình cảm nhất vì có Jose Mourinho. Cá tính lẫn cách cầm quân của 'Người Đặc Biệt' luôn khiến tôi thích thú dù có lúc ông đề cao sự chắc chắn và an toàn lên trên hết".

"Ai cũng thấy gần đây hàng thủ của Chelsea tỏ ra thiếu chắc chắn ở giải Ngoại hạng Anh. Ở tứ kết Champions League, họ thậm chí thua đậm 1-3 trước Paris Saint-Germain và chút nữa bị loại. Trước đối thủ khó chơi như Atletico Madrid, cũng không quá khó hiểu khi Chelsea thi đấu có chút tiêu cực nhằm có lợi thế trước trận lượt về tại London. Hình ảnh này không khác mấy so với Chelsea của hai năm trước, khi hàng thủ giúp họ đánh bại Barcenola rồi Bayern Munich để vô địch. Tôi tin năm nay, Mourinho sẽ cùng Chelsea làm nên kỳ tích ở đấu trường châu lục".

Trong cặp bán kết còn lại giữa Real Madrid - Bayern Munich, Công Vinh đặc biệt ấn tượng với thủ môn Iker Casilas. Trước hàng công cực mạnh đội bóng xứ Bavaria, "Thánh" Iker ra vào hợp lý và cản phá xuất sắc mọi cú sút của đối thủ. Nhờ Casilas giữ sạch mành lưới, Real Madrid có lợi thế để hành quân đến nước Đức trong tận lượt về. Tuy nhiên CV9 tin rằng Bayern sẽ đi tiếp vì khoảng các một bàn không quá lớn để Pep Guardiola và học trò đảo ngược thế cờ.

Theo chuyên gia Vũ Mạnh Hải, việc lượt đi của vòng bán kết vừa qua chỉ có đúng một bàn thắng là có thể hiểu được. "Ở tứ kết, các đội đã cống hiến lối chơi tấn công rực lửa, cuốn hút người xem. Nhưng đến vòng bán kết, sự an toàn, cẩn trọng được đặt lên hàng đầu. Bốn câu lạc bộ góp mặt đều sở hữu hàng công đáng gờm nên các đối thủ của họ đều không muốn trả giá bởi sai lầm. Sự thận trọng cũng từ việc chức vô địch chỉ còn cách họ vài bước chân", ông Hải chia sẻ với phóng viên.

Bayern (đỏ) sẽ tái ngộ Chelsea ở chung kết?

Cựu danh thủ Thể Công cho rằng cửa đi tiếp chia đều cho cả 4 đội bóng, bởi khoảng cách quá nhỏ. Ưu thế trên sân nhà ở lượt về là cơ hội cho Chelsea nhưng Atletico Madrid cũng chơi kỷ luật và không dễ đánh bại. Theo ông Hải trận đấu này dễ trải qua hiệp phụ và cả loạt luân lưu 11m, khi tỷ số 0-0 dễ tái lập như ở lượt đi. Còn Real Madrid không thể an tâm khi họ chỉ dẫn một bàn so với đối thủ. Trong quá khứ, Bayern Munich luôn nhỉnh hơn Real Madrid ở thành tích đối đầu và ông Hải tin đội bóng nước Đức và Chelsea sẽ tái lập trận chung kết năm 2012.

"Phải công nhận, lượt đi tại Bernabeu, Real Madrid đã chơi phòng ngự kín kẽ và không tạo ra kẽ hở nào dù nhỏ nhất cho đối thủ khai thác. Giá mà Cristiano Ronaldo có phong độ ổn định hơn sau chấn thương để tận dụng hai ba cơ hội đối mặt thủ môn Manuel Neuer, Real đã có thể thắng đậm và nghĩ đến việc vào chơi trận chung kết", ông Vũ Mạnh Hải bày tỏ sự tiếc nuối cho thầy trò Carlo Ancelotti.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật